(VoThuat.vn) – Frank Warren, người quảng bá cho nhà vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury đã bị sốc trước một phát biểu gần đây của Deontay Wilder.

Trở lại vào tháng 2, Fury đã xuất sắc đánh bại Wilder ở hiệp đấu thứ 7 để giành danh hiệu WBC thế giới tại MGM Grand, Las Vegas. 14 tháng trước đó, ở Staples Center, Los Angeles cả hai có cơ hội gặp nhau lần đầu tiên nhưng màn so găng kết thúc với kết quả hòa.

Fury hạ gục Wilder một cách đầy thuyết phục.

Fury-Wilder III dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu sau khi võ sĩ người Mỹ kích hoạt điều khoản tái đấu ngay lập tức. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Wilder giải thích rằng anh không xem Fury là nhà vô địch.

Warren đương nhiên tỏ ra không hài lòng và khuyên Wilder nên xem lại trận đấu, sau đó hãy thừa nhận sự thật, Fury xứng đáng là nhà vô địch thế giới.

Rõ ràng, Warren không thể đồng tình với phát biểu của Wilder.

“Wilder cần phải mở tivi lên, xem lại cuộc chiến và công nhận Fury là nhà vô địch, kết thúc tranh cãi tại đây”, Warren nói với Express Sport.

“Mọi người khi thua đều viện lý do, và Fury đã nắm được cái cớ đó để hạ bệ họ.”

Phi Phạm


Tin liên quan: