(VoThuat.vn) – Tyson Fury có những chia sẻ đáng chú ý trước trận chiến bảo vệ danh hiệu WBC hạng nặng cùng đối thủ nhiều duyên nợ Deontay Wilder.

Vào ngày 9 tháng Mười tới, “Vua Gypsy” sẽ có cuộc so găng lần 3 cùng Wilder nhằm duy trì đai vô địch WBC mà mình đang sở hữu. Đây sẽ là lần đầu tiên võ sĩ bất bại của thành Manchester trở lại võ đài, kể từ tháng Hai năm 2020.

Fury đánh bại Wilder không mấy khó khăn ở lần chạm trán gần nhất.

Trong chiến thắng gần nhất đó trước Wilder, Fury đã đạt mức trọng lượng 124 kg và tạo ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình. Dù thế, có vẻ ngôi sao 33 tuổi vẫn chưa hài lòng với chỉ số cân nặng này.

Fury có kế hoạch gia tăng trọng lượng nhiều hơn nữa, nhưng hiện tại sự chuẩn bị của anh đang bị cản trở bởi bản thân đã dương tính với Covid-19.

“Tôi đang tiến hành nó,” Fury phát biểu trong một cuộc họp báo. “Tôi đã dính Covid, tôi mất cả một tháng trời vì nó và điều này không tốt chút nào cả.

Điều trị dịch bệnh này mất rất nhiều thời gian. Tôi không biết liệu mình có đạt được trọng lượng lớn nhất trong sự nghiệp hay không, nhưng nó sẽ giúp tôi có được những cú đấm mạnh nhất. Đừng lo lắng về điều đó, hiện tại tôi chắc chắn đã vượt qua con số 122 kg.

Vinh quang sẽ chỉ thuộc về tôi hoặc Wilder. Tôi chưa bao giờ bất ổn ở trại tập huấn, và đang đạt thể trạng tốt nhất trong cuộc đời mình. Tôi miễn dịch với mọi thương tổn, đó là điều quan trọng nhất. Tôi đang hướng đến trận đấu đó, thật khó để chờ đợi lâu hơn.”

“Vua Gypsy” sở hữu thể hình lý tưởng của một võ sĩ hạng nặng.

Hồi mùa hè, Fury từng được lên lịch đối đầu với Anthony Joshua nhằm thống nhất các danh hiệu hạng nặng. Dù vậy, kế hoạch này bất thành vì sự can thiệp vào phút chót của hội đồng phân xử ở Mỹ, buộc tân vương WBC phải tái đấu với Wilder. Và giờ đây, Khi AJ thất bại trước Usyk, cơ hội để hai ngôi sao boxing hàng đầu nước Anh so tài càng xa vời hơn.

Sau trận thua của Joshua, Fury thừa nhận rằng tay đấm đồng hương “chắc chắn đã bị thương” và anh không có ý định châm chọc AJ.

“Usyk đã hoàn thành công việc của anh ta, đó là tất cả những gì tôi biết. Anh ấy đã thắng trận, chúc anh ta may mắn.” – Fury nói về màn trình diễn của Usyk với tờ Mirror.

Bên trong trại huấn luyện của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: