(VoThuat.vn) – Tyson Fury và Anthony Joshua đã có những động thái đầu tiên sau khi vỡ kế hoạch thống nhất đai hạng nặng.

Mới đây, Tyson Fury đã chính thức đặt bút ký hợp đồng cho màn so găng lần thứ 3 với Deontay Wilder. Trận chiến lần này sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tại Las Vegas.

Ở màn đụng độ hồi tháng 2 năm ngoái, Fury giành thắng lợi thuyết phục sau 7 hiệp đấu. Chia sẻ trên Sky Sports, nhà vô địch WBC hạng nặng cảnh báo đối thủ sẽ bị nghiền nát ở màn đụng độ sắp tới.

Fury tự tin tái hiện kịch bản ở màn so găng hồi tháng 2 năm ngoái.

“Wilder, hợp đồng đã được ký kết. Nhà ngươi sẽ bị đập nát như tương, sẽ bị hạ knockout. Chỉ 1 hiệp là ông anh lên đường. Tôi sẽ lấy đi linh hồn, sự tự tin và tất cả mọi thứ của ngươi,” Fury tự tin cho hay.

Ở diễn biến khác, sau khi vỡ kế hoạch thống nhất đai hạng nặng với Fury vào ngày 14 tháng 8, Anthony Joshua được cho rằng đã chuyển sang phương án bảo vệ đai WBO trước Oleksandr Usyk.

Usyk nhiều khả năng sẽ là đối thủ tiếp theo của Joshua.

“Theo những gì tôi biết, Joshua đã sẵn sàng chấp nhận thử thách mang tên Usyk. Trận đấu có thể diễn ra ở bất cứ đâu, kể cả Wembley, song hiện chưa có địa điểm cụ thể nào được đưa ra bàn bạc,” Alexander Krassyuk, ông bầu của Usyk chia sẻ với Sky Sports.

Nếu Fury và Joshua lần lượt vượt qua chướng ngại kế tiếp, 2 tay đấm hàng đấu xứ sở sương mù nhiều khả năng sẽ thống nhất đai vào cuối năm nay.

VoThuat.vn


Tin liên quan: