(Vothuat.vn) – Tyson Fury và người huấn luyện của mình là SugarHill Steward đã có những lời châm chọc dành cho Deontay Wilder về chiếc găng tay mang lại thắng lợi cho “Vua Gypsy” đầu năm nay.

Fury đã hạ gục Wilder ở hiệp thứ 7 để giành danh hiệu WBC hồi tháng Hai. Nhưng sau chiến thắng của tay đấm gốc Manchester, những thành viên trong đội của Wilder đã cáo buộc rằng Fury đưa “vật thể lạ” vào đôi găng tay của mình trong trận chiến kể trên.

Phía Wilder đưa ra rất nhiều lý do sau trận thua Fury.

Em của cựu vương WBC là Marsellos – người đang thi đấu ở hạng bán nặng – ám chỉ rằng đã có một màn “chơi bẩn” từ phía Fury.

“Bác sĩ đã phát hiện anh tôi có một vết lõm bên trong đầu do một vật thể cùn đánh vào gây ra, trong trận đấu gần nhất. Theo xét nghiệm y học thì không có chiếc găng tay hay nắm đấm nào có thể tạo ra chấn thương như thế.” – Marsellos đăng trên Instagram.

Ngay lập tức, Fury và SugarHill đã đáp trả sau khi bắt đầu buổi tập luyện của mình tại Morcambe. Trên tường của phòng tập mới được Fury sở hữu là một bích họa về cú đấm của anh vào Wilder tại Las Vegas. SugarHill tiến lên trước bức tranh và nói: “Đây là cánh tay phải đã làm thay đổi thế giới, tôi sẽ tới gần để xem xét.”

SugarHill “kiểm tra” đôi găng tay của Fury.

Fury tiếp lời: “Làm ơn kiểm tra để xác nhận rằng không có vật gì bên trong đôi găng tay.”

SugarHill đáp lại: Tôi không thấy gì cả. Nhưng bác sĩ xét nghiệm nói rằng có một vật thể kim loại trong đôi găng tay. Đó là những gì tôi được nghe.”

Fury và người huấn luyện châm chọc lý luận bại trận từ đội ngũ của Wilder.

Fury dự kiến sẽ chạm trán Wilder lần 3 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể của trận chiến này vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng vì ảnh hưởng của Covid-19.

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Cùng theo dõi những màn thể hiện đỉnh cao của Tyson Fury trên sàn đấu:

Dương Quang


Tin liên quan: