(VoThuat.vn) – Gennady Golovkin tỏ ra ngạc nhiên khi Canelo Alvarez nói rằng trận chiến lần 3 giữa họ là vấn đề cá nhân.

Canelo và Golovkin dự kiến sẽ có màn so găng lần 3 đáng chờ đợi vào ngày 17 tháng Chín tới, nếu như cả hai vượt qua những đối thủ trước mắt của mình. Trong 2 lần chạm trán trước, họ hòa nhau lần đầu (2017) và tay đấm người Kazakhstan thất bại bằng tính điểm 1 năm sau đó.

Hai ngôi sao nổi bật của hạng trung từng phân tài cao thấp trong quá khứ.

Hiện tại, nhà vô địch IBF hạng trung chuẩn bị đối đầu với chủ nhân đai WBA Ryota Murata vào đầu tháng Tư tại Nhật Bản. Trong khi đó, Canelo cũng sẽ thượng đài cùng một nhà vô địch WBA khác (ở hạng dưới nặng) là Dmitry Bivol vào ngày 7 tháng Năm tại Las Vegas.

Golovkin tỏ ra tôn trọng đối thủ xứ phù tang trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Ariel Helwani: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ đến quê nhà của cậu ta ở Nhật Bản. Điều quan trọng, Ryota Murata là đối thủ của tôi và từng vô địch Olympic. Hiện tại, cậu ấy là nhà vô địch thế giới nắm giữ đai WBA.”

“Murata là niềm tự hào và là ngôi sao của đất nước mình. Tôi biết những người tổ chức sự kiện này, tất cả mọi thứ đều ở đẳng cấp thế giới. Tôi cảm thấy rất thích thú khi trở thành một phần của điều đáng kinh ngạc này.”

Golovkin làm rõ về việc họ đã từng đấu tập cách đây gần 10 năm: “Đúng vậy, điều đó đã diễn ra, nhưng rất lâu rồi. Đó không phải là đấu tập hoàn toàn, khi cậu ta tiếp cận tôi. Tôi rút ra được từ sự việc đó rằng Murata là một võ sĩ rất nghiêm túc, với chỉ số IQ boxing cao.”

Tay đấm có biệt danh “GGG” nói thêm về màn tái đấu với Canelo: “Hơi sớm để thảo luận về nó. Hãy chờ đến hết tháng Năm, khi đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn rồi cùng thảo luận. Tôi không muốn hành động trước, cho đến khi mọi thứ thật sự rõ ràng. Hãy đi từng bước.”

Canelo đã gặp không ít khó khăn khi đối đầu Golovkin.

Khi được hỏi về việc bản thân vẫn thượng đài ở tuổi 39 có phải là để chờ đợi và sửa sai trước Canelo hay không, Golovkin cho biết: “Hoàn toàn không đúng, tôi cũng khuyên các bạn không nên nhìn nhận theo cách này.

Lý do tôi vẫn thi đấu là bởi tôi cảm thấy khỏe mạnh và vẫn có thể trình diễn ở đẳng cấp cao. Thành thật với anh, nếu cậu ta (Canelo) tin vào điều gì đó tôi từng nói và đó là vấn đề cá nhân, vậy cậu ta đã ở đâu suốt những năm này? Đã 3 hay 4 năm rồi đúng không? Nếu là vấn đề cá nhân, vậy cậu ta lại chờ đợi làm gì?”

Sức mạnh hủy diệt của Gennady Golovkin:

Dương Quang


Tin liên quan: