(VoThuat.vn) – Mike Tyson có thói quen đánh bại những người bạn tập càng sớm càng tốt, vì một niềm đam mê đặc biệt.

Theo tiết lộ từ cựu vệ sĩ đồng thời là tài xế của Tyson – Rudy Gonzales – thì huyền thoại người Mỹ thường hay rút ngắn buổi tập boxing kéo dài 5 giờ xuống còn khoảng 60 phút, để có thể sớm về nhà và “theo đuổi đam mê”. Mặc cho những người bạn tập của mình phải chịu hậu quả.

Tyson thường “khủng bố” bạn tập để có thể về nhà sớm.

Trong quyển sách The Inner Ring (về sau được chuyển thể thành phim), Gonzales giải thích: “Khi chúng tôi tập luyện tại Vegas, lịch tập của anh ta kéo dài từ 12 giờ đến 5 giờ chiều. Anh ấy là chàng trai tốt nhất bạn thấy, khi trước đó hỏi những người tập cùng: ‘Cậu hôm nay thế nào, gia đình vẫn tốt chứ?

Nhưng ngay sau đó anh ta hạ gục 5 người bạn tập trong vòng 1 giờ, và rồi chẳng còn ai nữa. Tôi từng thấy vài lần anh ấy đấm bao cát mạnh đến nỗi khiến chúng bị hỏng, và những người khác bỏ chạy với câu nói: ‘Chúng tôi sẽ không đấu với anh hôm nay. Tôi không quan tâm anh trả bao nhiêu tiền’.

Còn lại, những ai cảm thấy họ có thể trụ được, Tyson sẽ đánh ngã họ. Không lâu sau đó họ thu dọn túi đồ của mình.

Rồi một ngày tôi hỏi: ‘Sếp, tôi không hiểu. Đây không phải là việc tập luyện kỹ năng sao? Anh ấy đáp lại: ‘Nếu tôi cứ tiếp tục tập luyện thì sẽ bỏ lỡ những tập phim hoạt hình Tom & Jerry.”

Sở thích gây ngạc nhiên của “Mike Thép”.

Đáp án được tiết lộ từ Gonzales khiến người hâm mộ ngơ ngác. Họ không thể tin nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử boxing hạng nặng lại thích xem phim dành cho thiếu nhi.

Tuy nhiên với Tyson, ngôi sao này chưa bao giờ xấu hổ vì niềm đam mê hoạt hình của mình. Thậm chí câu chuyện còn đi xa đến mức “Mike Thép” giúp đỡ để tạo ra một bộ phim có bản thân trong đó.

Mike Tyson xuất hiện trong phim hoạt hình:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link