(VoThuat.vn) – Oscar De La Hoya khẳng định rằng chính người đại diện Eddie Hearn đã hủy hoại sự nghiệp của Anthony Joshua, sau thất bại trước Oleksandr Usyk mới đây.

Joshua được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công 3 danh hiệu lớn ở hạng nặng trong cuộc chạm trán với Usyk tại London. Dù vậy, tay đấm người Ukraine vốn chịu bất lợi về thể hình lại tỏ ra vượt trội về kỹ năng, qua đó tạo nên trận thắng bằng tính điểm ngay tại “sân nhà” của đối thủ và thâu tóm thành công 3 đai vô địch WBA, WBO cùng IBF.

Ngôi sao người Anh sẽ có cơ hội giành lại những gì đã mất, khi kích hoạt điều khoản tái đấu vốn nằm trong thỏa thuận từ trước. Dù thế, kế hoạch tranh tài cùng Tyson Fury của AJ đã trở nên khó khăn hơn trước.

Joshua đã phục hồi về thể chất và tâm lý sau trận thua Usyk.

Và trước cuộc thượng đài lần 2 giữa Joshua cùng Usyk, ông bầu của công ty Golden Boy là De La Hoya đã đăng một video được chia sẻ bởi iFL TV, trong đó bao gồm những lời chỉ trích hướng về Hearn.

“Joshua vs Usyk, trận đấu mà không ai xem tại Mỹ bởi vì… nhà tổ chức đó không biết phải làm gì ở quốc gia này? Tôi nghĩ tên anh ta là Hearn hay gì đó tương tự như thế,” De La Hoya lên tiếng, cố ý quên đi tên gọi của đồng nghiệp người Anh.

“Thomas (theo đúng nguyên văn) Hearn, sống tại Anh và tổ chức những trận đấu của riêng mình. Anh ta không không biết bản thân phải làm gì ở Mỹ. DAZN đã đúng khi cộng tác với Golden Boy.

Tránh xa nước Mỹ, anh ta không biết cách tổ chức sự kiện… Bản thân Usyk đã bước lên ngôi vương khi trở thành nhà vô địch thế giới, và Hearn đã hủy hoại sự nghiệp của Joshua.”

De La Hoya thẳng thừng chỉ trích Hearn.

Có thể nói, đánh giá sự nghiệp của AJ đã bị hủy hoại là hơi cường điệu quá mức. Dù Joshua đã bị “giảm giá trị” sau trận thua vừa qua, nhưng ngôi sao 31 tuổi hoàn toàn có thể phục thù đối thủ người Ukraine và giành lại 3 danh hiệu lớn đã mất trong màn tái đấu.

Chủ nhân HCV Olympic 2012 hạng siêu nặng cũng từng đánh mất những đai vô địch kể trên vào tay Andy Ruiz giữa năm 2019, nhưng AJ đã nhanh chóng lấy lại những thứ thuộc về mình chỉ 6 tháng sau đó. Tất nhiên, thất bại trước Usyk là đáng lo ngại hơn so với trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của Joshua.

Có lẽ, để thắng được “Mèo Olek”, Joshua phải áp dụng lối đánh tấn công, tương phản với những gì anh đã làm vào cuối tuần trước. Tận dụng ưu thế về thể hình cùng sức mạnh, AJ sẽ có cơ hội hạ knockout đối thủ đến từ Ukraine.

Nhìn lại trận thua của Anthony Joshua trước Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan: