(VoThuat.vn) – Tyson Fury đang được huấn luyện bởi Sugarhill Steward và Jorge Capetillo, dù vậy có vẻ như nhà vô địch WBC hạng nặng vẫn chưa hài lòng.

Theo tiết lộ từ chuyên gia Freddie Roach, ngôi sao người Anh muốn ông gia nhập vào đội của mình trước trận đấu thứ 3 với Deontay Wilder thời gian tới.

Trong quá khứ, trước thời điểm Fury so găng lần đầu tiên cùng Wilder vào năm 2018, “Vua Gypsy” từng được huấn luyện tại phòng tập mang tên Wild Card (tại California) do Roach sở hữu.

Roach chia sẻ bức ảnh ông từng tập chung với Fury.

Giờ đây, sau khi dương tính với Covid-19, tay đấm sinh ra tại Manchester sẽ lùi trận đấu bảo vệ danh hiệu WBC của mình sang ngày 9 tháng Mười. Và Fury rất quan tâm đến vai trò của những người sẽ chỉ dẫn mình trong tập luyện.

Trong đội của võ sĩ bất bại xứ sương mù, Steward vẫn đảm bảo được vị trí của mình sau khi giúp Fury chiến thắng Wilder một cách ấn tượng vào đầu năm ngoái. Trong khi đó, Capetillo là người đã chăm sóc vết thương của tân vương WBC rất tốt, sau trận đấu với Otto Wallin.

Và đối với HLV huyền thoại Roach, ông cũng luôn được chào đón trong đội hình này. Chia sẻ với Sky Sports, cựu võ sĩ 61 tuổi cho biết: “Tôi có một vài học trò thi đấu tại Vegas khi Fury ở đó. Tôi đã gặp cậu ấy tại phòng thay đồ. Cậu ta nói ‘Này Freddie, ông vẫn sẽ chỉ dẫn tôi chứ?’ Tôi đáp ‘Tyson, bất cứ lúc nào cậu muốn. Cậu biết phòng tập của tôi rồi đấy, cậu sẽ luôn được hoan nghênh.'”

“Fury là một chàng trai thân thiện và tốt bụng, cậu ta cũng là võ sĩ giỏi. Tôi đánh giá cậu ấy sẽ thắng trận đấu đó. Theo cách nhìn của tôi, cậu ta là một trong những người giỏi nhất ở hạng nặng. Fury tập luyện chăm chỉ, sở hữu thể hình lý tưởng và cú đấm rất mạnh.”

Có vẻ “Vua Gypsy” không quá tự tin về việc đánh bại Wilder một lần nữa.

Nói về thời gian hai người hợp tác vào năm 2018, Roach hồi tưởng lại: “Tôi làm việc với cậu ta trong 6 tuần. Sau khi gia nhập Big Bear, Fury nói với tôi ‘Này Freddie, tôi không thể thở được khi ở đó’. Tôi đáp ‘Là do chênh lệch độ cao so với mặt biển, cậu sẽ quen theo thời gian.'”

Cuối cuộc phỏng vấn, Roach nói thêm về việc Wilder tuyên bố thất bại của bản thân (trước Fury) là do sự thiếu trung thành của người huấn luyện: “Các võ sĩ luôn xuất hiện những suy nghĩ điên rồ. Điều tốt nhất phải làm là thắng trận đấu. Hãy giữ phong độ cao nhất, và làm những điều đúng đắn.”

Xem Tyson Fury tập luyện trước khi dương tính với Covid-19:

Dương Quang


Tin liên quan: