(VoThuat.vn) – Theo nhà tổ chức boxing Frank Warren, Anthony Joshua cần vượt qua 2 đối thủ để trở lại vị thế trước đây.

Tyson Fury vs Anthony Joshua là cuộc thượng đài được người hâm mộ nước Anh chờ đợi từ lâu nhưng vẫn chưa thể diễn ra. Hai ngôi sao hạng nặng xứ sương mù từng được lên lịch so găng vào ngày 3 tháng Mười Hai, nhưng thỏa thuận giữa họ đổ vỡ vào giờ chót.

Joshua sẽ không thượng đài cho đến đầu năm sau.

Kết quả, Fury đã bảo vệ danh hiệu WBC trước Derek Chisora vào cuối tuần vừa rồi và giành thắng lợi khá dễ dàng sau 10 hiệp đấu. “Del Boy” thực ra đã thể hiện không tệ trên sàn đấu, nhưng lão tướng 37 tuổi không thể làm gì hơn trước một “Vua Gypsy” vượt trội.

Lúc này, Fury chuyển sự chú ý sang Oleksandr Usyk. Và nếu chưa thể thống nhất danh hiệu cùng nhà vô địch người Ukraine, võ sĩ đến từ Manchester sẽ chọn Joe Joyce để thay thế. Mặt khác, Joshua vẫn là cái tên mà Fury “khó bỏ qua” trước khi giải nghệ.

Dù sao đó cũng là kế hoạch tương lai. Hiện tại, ông bầu của Fury – Frank Warren – tỏ ra không không quan tâm đến AJ: “Cái tên đó chẳng ở đâu cả, lúc này chúng tôi có những trận đấu tốt hơn để tập trung vào.

Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu tôi để cậu ấy đấu với Joe Joyce và Daniel Dubois, trong trường hợp cậu ta muốn trở lại với top đầu của hạng nặng.” – Warren chia sẻ với iD Boxing.

Joyce và Dubois là những đối thủ tiềm năng dành cho AJ.

Hiện tại Joyce đang chờ để thách đấu với người thắng trong màn đại chiến sắp tới giữa Fury và Usyk. Trong khi đó, Dubois nhiều khả năng sẽ mất một thời gian nữa để trở lại võ đài, sau chấn thương dây chằng đầu gối trái gặp phải ở màn đụng độ Kevin Lerena vừa qua.

Video tập luyện mới nhất của Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: