(VoThuat.vn) – Trận chiến bảo vệ danh hiệu tổng hợp của Anthony Joshua trước Kubrat Pulev đang đến gần. Và mới đây, AJ đã có những tuyên bố mạnh mẽ gửi đến đối thủ người Bulgaria.

Cụ thể, Joshua cảnh báo Pulev rằng “không có khe hở nào trong bộ giáp của mình”, đồng thời “tư duy chiến binh” của bản thân sẽ giúp anh chiếm ưu thế trong trận đấu quan trọng sắp tới.

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhà vô địch người Anh trong năm nay, và Joshua sẽ phải nỗ lực hết mình để giữ vững các danh hiệu WBA, WBO, IBF và IBO trước đối thủ thách đấu là Pulev vào thứ Bảy này.

Thành tích nổi bật của 2 võ sĩ trước trận đấu.

Võ sĩ 39 tuổi người Bulgaria mới chỉ tham 1 trận tranh đai vô địch thế giới, và đó là thất bại trước Wladimir Klitschko vào năm 2014. Dù vậy, Pulev vẫn lặp lại nhiều lần rằng bản thân sở hữu một sức mạnh tinh thần lớn hơn AJ và anh sẽ “hủy diệt” ngôi sao xứ sương mù, giống như điều Andy Ruiz từng làm vào năm trước.

Đáp lại, Joshua khẳng định bản thân đã có sự tiến triển và đã loại bỏ những sai lầm trong quá khứ. Điều này đã phần nào được thể hiện trong trận tái đấu với Ruiz, khi AJ sử dụng những cú chọc thẳng cùng những bước di chuyển nhanh nhẹn để đánh bại cựu vương gốc Mexico tại Saudi Arabia. Trước trận chiến sắp tới, võ sĩ 31 tuổi cho biết:

“Thỉnh thoảng, khi mọi thứ diễn ra thuận lợi, bạn thường lạm dụng thế mạnh của mình. Sau trận thua của tôi tại New York, mọi người gọi đó là điểm yếu nhưng tôi lại nói rằng đó là điểm mạnh chưa được nhận ra.

Tôi đã nhìn thấy những thế mạnh mà mình chưa từng nhận thức được, thứ mà mọi người vẫn gọi là điểm yếu. Tôi đã cải thiện và nâng cao chúng.

Giờ đây, không có khe hở nào trong bộ giáp của tôi cả. Tôi đã rèn luyện rất nhiều để nâng cấp ngón nghề của mình. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi cần phải giữ vững những chiếc đai của mình. Tôi sở hữu tư duy của một chiến binh.

Joshua khẳng định bản thân sở hữu tư duy của một chiến binh.

Trong tâm trí tôi, không có gì quan trọng hơn cuộc chiến với Pulev. Tôi hoàn toàn tập trung vào đó.” – Daily Mail dẫn lời phát biểu của Joshua.

Phía trước AJ là trận đấu thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng Tyson Fury vào năm sau, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đánh bại Pulev vào thứ Bảy. Cả hai võ sĩ sắp thượng đài đều có điều kiện thi đấu lý tưởng trong buổi ra mắt truyền thông hôm thứ Tư. Và Pulev cho rằng cuộc chạm trán sắp tới sẽ là một đêm của riêng mình.

Pulev quyết tâm đánh bại nhà vô địch người Anh.

“Thứ Bảy tới sẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi luyện tập từ lúc 12 tuổi, và trở thành nhà vô địch ở Bulgaria năm tôi 14. Đây là giấc mơ của tôi và của cả cha tôi. Knockout? Tôi chỉ cần giành chiến thắng. Tôi muốn đạt được nó vì cha tôi, vì đất nước tôi và ngành thể thao Bulgaria. Không chỉ cho riêng tôi.

Lúc này tôi đã sẵn sàng. Tôi biết đây là thời điểm của mình. Tôi muốn trận đấu này, tôi đã chờ đợi nó từ lâu rồi.” – Pulev chia sẻ.

Những chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu giữa Anthony Joshua và Kubrat Pulev:

https://www.youtube.com/watch?v=WMz_3-pI30w

Dương Quang


Tin liên quan: