(VoThuat.vn) – Anthony Joshua đang hướng đến cuộc đối đầu được cả nước Anh quan tâm với Tyson Fury vào năm 2022.

Sắp tới, cả hai nhà vô địch hạng nặng đáng tự hào của xứ sương mù đều chuẩn bị trở lại võ đài. Joshua sẽ bảo vệ các danh hiệu WBA, WBO và IBF trước đối thủ thách đấu Oleksandr Usyk vào ngày 25 tháng Chín. Hai tuần sau đó, Fury cũng có màn so tài lần 3 cùng Deontay Wilder nhằm định đoạt chủ nhân đai WBC một lần nữa.

AJ sắp có cuộc thượng đài tiếp theo, sau chiến thắng gần nhất trước Kubrat Pulev.

Trước ngày thượng đài cùng đối thủ đến từ Ukraine, AJ khẳng định rằng mình “cần phải” đấu với Fury, trong trận chiến được chờ đợi vào năm 2022.

Thực tế, đáng ra Joshua cùng Fury đã thống nhất danh hiệu vào hồi mùa hè, nếu như hội đồng phân xử tại Mỹ không can thiệp một cách bất ngờ. Nhưng họ đã vào cuộc và yêu cầu “Vua Gypsy” phải tái đấu với Wilder ở trận kế tiếp, theo đúng thỏa thuận trước đó.

Về phía Joshua, ngôi sao sinh ra tại Watford cũng đã sẵn sàng để trải qua cuộc thử thách cùng Usyk. Màn so găng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của các võ sĩ liên quan đến những đai vô địch hạng nặng.

Fury nằm trong danh sách “phải đối đầu” của Joshua.

Dù không hề xem nhẹ “Mèo Olek”, nhưng AJ vẫn thể hiện sự quan tâm đến “trận chung kết” với Fury trước ngày chạm trán cựu vương hạng bán nặng.

“Tôi có cần Tyson Fury trong bảng thành tích của mình không à? Tôi cần nó. Đối đầu với những võ sĩ giỏi, và họ sẽ mang đến điều tốt nhất cho bạn.

Chúng tôi đều cần nó, cho thế giới boxing. Tập luyện trong trại luôn rất khó khăn. Có được sự tiến bộ trong môn thể thao này càng khó hơn. Đọ sức với Tyson Fury sẽ là một thách thức rất lớn.

Tôi sẽ mang áp lực đó trên mình để khiến bản thân thật sự tiến bộ hơn. Nhưng dù sao trận đấu này cũng là thứ mà tất cả chúng ta đều mong muốn, tôi cũng vậy. Hãy chờ xem tôi giỏi đến mức nào và có thể tiến xa đến đâu trong giai đoạn này.

Mỗi khi tôi thức dậy vào sáng sớm và thấy mệt mỏi, cơ thể tôi bị kiệt sức, tôi vẫn ra ngoài và làm những gì phải làm. Điều đó tạo thành phần thưởng lớn mà chỉ những người như Fury mới có thể mang lại cho tôi.” – Joshua chia sẻ cùng BBC.

Xem video tập luyện mới nhất của Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: