(VoThuat.vn) – Mới đây, Anthony Joshua đã lên tiếng về trận đấu với Tyson Fury. Võ sĩ 31 tuổi cho biết cuộc so găng sẽ diễn ra nếu Fury thật sự nghiêm túc với nó.

Joshua, chủ nhân của đai WBA, WBO, IBF cùng IBO đã không gọi tên Fury sau trận thắng Kubrat Pulev trong tháng này. Nhà vô địch đến từ Watford nói rõ rằng anh có hứng thú với cuộc chiến chứ không phải những cuộc nói chuyện vô vị không hồi kết về nó.

Không nói nhiều, nhưng Joshua hoàn toàn nghiêm túc về trận đấu với Fury.

“Nếu đây là trận đấu mà mọi người muốn thấy – thì dù ở Anh, Saudi Arabia hay châu Phi – tôi cũng hy vọng nó được hoàn thành. Tôi đã tốn rất nhiều năng lượng vì nó. Tôi chỉ muốn chiến đấu, chứ không phải nói bằng miệng và tạo ra những câu chuyện không có thật.

Tôi hứa với các bạn điều này: Tôi sẽ đưa ra lời đề nghị nghiêm túc với Fury và nếu anh ta thật sự quan tâm đến nó, anh ta sẽ đồng ý. Nếu không, tôi sẽ đấu với [Oleksandr] Usyk và mặc mọi thứ như vậy.” – Boxing Scene dẫn lời phát biểu của AJ.

Người đại diện của Joshua là Eddie Hearn đã đề xuất cuộc đại chiến này có thể diễn ra vào cuối tháng Năm, bao gồm 2 trận và tỷ lệ ăn chia sẽ là 50-50 ở cuộc thượng đài đầu tiên. Dĩ nhiên AJ rất hài lòng với ý kiến của Hearn, anh cũng hy vọng không có sự cản trở nào sắp tới.

“Tôi hoàn toàn nghiêm túc về trận đấu, nên khi tôi công bố nó các bạn sẽ biết đó là sự thật. Đó là vì sao tôi mất thời gian của mình, do nhiều vấn đề trong những năm gần đây. Tôi đã theo đuổi cuộc chiến tìm ra nhà vô địch tuyệt đối này từ lâu và khi thời điểm đến, tôi sẽ tuyên bố và đặt toàn bộ tâm trí mình vào nó.

AJ lần đầu bày tỏ suy nghĩ của bản thân sau trận thắng Pulev.

Sau trận đấu với Pulev, tôi không muốn trả lời cuộc phỏng vấn nào cả. Hãy làm nhiều hơn và nói ít đi. Tôi đứng về phía lập trường này. Tôi chỉ muốn đến đó và thi đấu. Tôi mong mình sẽ được biết đến như là một chiến binh thật sự trong môn thể thao này.

Tôi đã so tài với nhiều nhà vô địch trước đây, và mọi thứ rất rõ ràng về những gì chúng tôi đã hoàn thành. Với Fury cũng không ngoại lệ, anh ta nên chấp nhận cuộc chiến bằng cả hai tay. Nó khá cân bằng, cuối cùng không ai có được lợi thế từ người hâm mộ cả. Tôi tin rằng mình sẽ thắng.” – Joshua làm rõ quan điểm của bản thân.

Anthony Joshua nói về trận đấu với Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: