(VoThuat.vn) – Nhà cựu vô địch UFC hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov được đánh giá cao hơn huyền thoại boxing Muhammad Ali, theo ý kiến của Daniel Cormier.

Khabib được đánh giá là một trong những đấu sĩ tài năng nhất trong lịch sử UFC. Ngôi sao người Nga giải nghệ với thành tích toàn thắng qua 29 trận chiến. “Đại bàng” từng đánh bại những đối thủ tên tuổi như Conor McGregor hay Dustin Poirier.

Cormier đánh giá Khabib cao hơn Ali.

Trong khi đó, “võ sĩ boxing vĩ đại nhất” Ali được thừa nhận là một trong những vận động viên có sự nghiệp thành công nhất trong giới thể thao, xuyên suốt mọi thời đại. Tượng đài nước Mỹ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở cả bên trong lẫn bên ngoài võ đài.

Ali được người hâm mộ nhớ đến với những chiến thắng lịch sử trước Joe Frazier, Sonny Liston hay George Foreman. Ngoài ra, huyền thoại sinh năm 1942 cũng từng giành HCV boxing hạng dưới nặng ở Olympic mùa hè 1960.

Dù vậy, Cựu vương UFC hạng nặng Cormier vẫn xếp Ali sau 2 cái tên ở bảng danh sách top 5 võ sĩ giỏi nhất mọi thời đại. Theo đó, Floyd Mayweather và Khabib được Cormier đánh giá cao hơn nhà cựu vô địch hạng nặng quá cố.

5 cái tên trong danh sách của Cormier.

Tiếp sau Ali, cựu võ sĩ 43 tuổi xếp các ngôi sao UFC Georges St Pierre và Amanda Nunes ở vị trí thứ 4 và 5. Cormier giải thích: “Có thể bạn không đồng ý với tôi về việc Muhammad Ali đứng thứ 3. 

Ông ấy là một trong những võ sĩ boxing vĩ đại nhất từ trước đến nay, những gì ông ấy đã làm vượt xa giới hạn của môn thể thao này. Nhưng đây là sự khác biệt, ông ấy là một tượng đài. Ông ấy làm nhiều thứ bên ngoài võ đài, và tôi nghĩ đó là lý do người ta đánh giá ông ấy là tay đấm vĩ đại nhất.

Thrilla in Manila, Rumble in the Jungle, Ali đánh bại Joe Frazier và Goerge Foreman, tôi biết điều đó. Nhưng tôi tôn trọng những đấu sĩ đứng đầu trong danh sách của mình vì họ bất bại.” – Cormier chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với First Take.

Khabib Nurmagomedov hướng dẫn kỹ năng bí mật của bản thân:

Dương Quang


Tin liên quan: