Không “gạ kèo” được Joshua, Wilder quay lại tái đấu với Fury

Deontay Wilder cho biết ưu tiên hàng đầu của anh hiện tại sẽ là thương lượng về trận tái đấu với Tyson Fury.

Sau trận hòa đầy tranh cãi giữa Deontay Wilder và Tyson Fury vào ngày 1 tháng 12, Wilder cho biết anh hứng thú hơn với việc tái đấu với Tyson Fury càng sớm càng tốt để có thể khẳng định anh mới thực sự là võ sĩ mạnh hơn và dẹp tan mọi nghi vấn của người hâm mộ boxing về năng lực của anh trong trận hòa vừa rồi với Fury hơn là cố gắng theo đuổi đàm phán với phía Anthony Joshua về 1 trận đấu thống nhất tất cả các đai vô địch hạng nặng vào ngày 13 tháng 4 sắp tới.

Wilder phát biểu về dự định sắp tới của anh: “Hiện tại tôi cảm thấy rất hào hứng bởi hạng cân nặng hiện tại rất thú vị. Có nhiều trận đấu hấp dẫn sẽ được diễn ra. Võ sĩ được WBC sắp xếp trong trận tới để tranh đai của tôi nếu không phải Fury hay Joshua sẽ là Dominic Breazeale, anh ấy có những cú đấm với sức mạnh không thể coi thường, và anh ấy cũng khao khát chiếc đai vô địch mà tôi đang nắm giữ, vì vậy sự cạnh tranh trong hạng cân nặng của boxing sắp tới sẽ vô cùng gay cấn”.

Về việc mong muốn tái đấu với Fury hơn là theo đuổi trận đấu với Anthony Joshua, Wilder cho biết:  “Mục tiêu sắp tới vẫn là Fury, tôi chắc chắn sẽ tái đấu với Fury, khá là chắc kèo luôn, tôi muốn cho những người hâm mộ quyền anh biết rằng, sau trận đấu trước đã có khá nhiều tranh cãi xảy ra xoay quanh trận hòa của tôi với Fury, và vì vậy trong trận tái đấu sắp tới tôi sẽ không bao giờ để nó có kết quả hòa như lần trước. Phải có kẻ thắng và người thua. Đừng để người hâm mộ phải chờ đợi lâu. Tyson Fury hãy chuẩn bị cho trận tái đấu nào.”

Quang Phượng