(VoThuat.vn) – Một tố cáo đã được đưa ra cho kỷ lục Guinness về tay đấm già nhất còn thi đấu trên sàn boxing.

Mới đây, Albert Hughes Jr, 70 tuổi đã phá kỷ lục ở hạng mục võ sĩ boxing già nhất thế giới còn thi đấu.

Albert Hughes Jr (phải) phá vỡ kỷ lục về võ sĩ quyền Anh già nhất còn thi đấu.
Albert Hughes Jr (phải) phá vỡ kỷ lục về võ sĩ quyền Anh già nhất còn thi đấu.

Theo đó, Albert Hughes Jr (70 tuổi) đã knock out Tramane Towns (43 tuổi) trong một trận đấu được hiệp hội quyền Anh Indiana xác nhận vào ngày 14 tháng 12 năm 2019.

Tuy nhiên thông tin này nhanh chóng nhận những phản hồi thiếu tích cực. Mà gần nhất là việc cựu quản lý Steven Tannenbaum của cựu tay đấm chuyên nghiệp Saoul Mamby tố cáo là màn dàn dựng lố bịch.

Albert Hughes Jr knock out Tramane Towns.
Albert Hughes Jr knock out Tramane Towns.

“Tôi tuyệt đối tin rằng đó là một màn dàn dựng.” Tannenbaum khẳng định trên World Boxing News.

“Nó thật là lố bịch. Điều này không nên được tính. Tôi đã liên lạc với nhân viên của kỷ lục Guinness để xem họ có chứng thực điều đó không.”

“Tôi cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Ủy ban Quyền Anh Indiana về trận đấu này.”

“Theo quan điểm của tôi thì Towns là 1 diễn viên, nhưng mùa thu thì anh không phải lên giảng đường Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia. Đó là 1 trò hề hoàn toàn.” Tannenbaum châm biếm.

Steve Ward thất bại trước Andreas Sidon trong trận tranh chức vô địch thế giới hạng nặng dành cho các võ sĩ kỳ cựu trong trận chiến cuối cùng của mình ở tuổi 60.
Steve Ward thất bại trước Andreas Sidon trong trận tranh chức vô địch thế giới hạng nặng dành cho các võ sĩ kỳ cựu trong trận chiến cuối cùng của mình ở tuổi 60.

Trong 1 cuộc nói chuyện với IBC, Tannenbaum tiếp tục vấn đề trên: “Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy từ băng hình. đó là 1 pha ăn vạ. Tôi chắc chắn 99% và tôi đã gửi ý kiến này lên ủy ban.”

Được biết kỷ lục cũ thuộc về Steve Ward, tay đấm người Anh được xác nhận là võ sĩ boxing già nhất thế giới còn thi đấu khi trở lại sàn quyền Anh vào năm 2015 ở tuổi 59.

Nam Thành


Tin liên quan: