(VoThuat.vn) – Huyền thoại Larry Holmes có những chia sẻ về ông bầu quyền lực Don King, người không ngại dùng sức mạnh của đồng tiền để giải quyết những trở ngại công việc.

Một ai đó từng nói rằng, “tiền bạc là lộ trình của mọi tội ác”. Có lẽ điều này sẽ đúng với những người lười biếng nhưng vẫn muốn sở hữu một số tiền lớn. Bên cạnh đó, trên thế giới cũng có những người bác ái đang ngày đêm tích góp những đồng tiền vì một mục đích thật sự nhân văn.

Và với tất cả sự tôn trọng, nhà tổ chức boxing Don King không bao giờ là một người nhân đức như vậy. Hai trong số những võ sĩ danh tiếng được ông đại diện là Mike Tyson và Larry Holmes đều hiểu rõ tính thực dụng trong công việc của ông bầu này.

Don King và Holmes thời huyền thoại này còn thi đấu.

“Tiền là vua” – đây là một thành ngữ khác cũng được nhiều người biết đến. Trớ trêu thay, Don King lại tin tưởng vào triết lý này khi cái tên của ông đã tiết lộ phần nào đó.

Trả lời phỏng vấn về trận đấu của mình, cả Tyson và Holmes đều có những chia sẻ liên quan đến cuộc thượng đài và người đã tổ chức nó. Holmes nói về Don King trong cuộc trò chuyện với DJ Vlad.

“Ấn tượng đầu tiên của tôi (khi King đề nghị trận đấu) là nó thật điên rồ. Tôi đấu với Mike Tyson?”

King đáp lại: “Đúng thế, anh có thể đấu với Mike Tyson. Anh có thể thắng cậu ta. Tôi biết anh có khả năng làm điều đó, Larry. Tôi sẽ cho anh 9 tuần để chuẩn bị.” 

Holmes phản hồi: “Chết tiệt Don, tôi không biết về điều này.”

Và King đưa tay ra với Holmes: “Ông ta nói rằng – của anh đây. Ông ta đập thẳng 500 nghìn đô vào tay tôi, ngay trong phòng khách nhà tôi. Đó là 500 nghìn đô, tôi có thể làm gì?” – Holmes nhớ lại.

Nguồn lực tài chính mạnh mẽ khiến nhiều tay đấm khó lòng từ chối ông bầu này.

Thật sự là King đã rất thẳng thắn, không nhiều người có thể bỏ qua số tiền được trả như vậy vào thời điểm đó. Và cuối cùng, như chúng ta đều biết, Tyson đã hạ gục Holmes trong trận đấu vào tháng Một năm 1988.

Dù giành chiến thắng, nhưng “Võ sĩ thép” vẫn ca ngợi tài năng của đối thủ:

“Hãy tưởng tượng xem nếu anh ta không ngừng thi đấu. Có thể anh ta sẽ đoạt lại những danh hiệu của mình.”

Holmes cũng đánh giá về sức mạnh trong cú đấm của Tyson:

“Cậu ta đã hạ gục tôi. Bạn muốn nói gì về những cú đòn uy lực? Những cú đấm đó thật sự mạnh.”

Vì 500 nghìn đô, Holmes đã đánh mất 3 danh hiệu lớn là WBA, WBC và IBF.

Nhìn chung, Holmes và Tyson đều là những huyền thoại boxing của nước Mỹ được nhiều người yêu mến. Trận đấu của họ tất nhiên cũng rất đặc sắc. Nếu bạn chưa xem qua thì có thể nhìn lại video dưới đây:

Dương Quang


Tin liên quan: