(VoThuat.vn) – Người huấn luyện boxing bị Deontay Wilder sa thải là Mark Breland đã làm rõ về tuyên bố mình có thể đánh bại Anthony Joshua ở tuổi 57.

Nhà vô địch hạng bán trung Olympic 1982 và 1984 – Breland – cho rằng kỹ năng của mình có thể thắng Joshua ở thời điểm hiện tại. Và ông đã làm rõ, đây là lý luận xét trên tất cả các hạng cân.

Tuyên bố của Breland được đưa ra nhiều tháng sau thất bại của Wilder trước Tyson Fury trong trận đấu vào ngày 22 tháng Hai năm 2020 và mất đi danh hiệu WBC hạng nặng. Sau trận thua này, “Oanh tạc cơ sắt” đã đỗ lỗi cho HLV 57 tuổi rồi sa thải luôn người đã gắn bó với mình qua rất nhiều năm.

Vụ lùm xùm giữa Breland và Wilder khiến dư luận chú ý thời gian gần đây.

Hiện tại, cả hai đã không còn nói chuyện với nhau. Nhưng với kinh nghiệm cùng những thông tin mà mình có được, Breland đã không ngần ngại đề cập đến trận đại chiến giữa AJ cùng Fury. Người huấn luyện đến từ nước Mỹ này cho rằng “Vua Gypsy” sẽ dễ dàng thắng Joshua, và bản thân cũng vậy.

“Bất cứ ai nghĩ rằng tôi có ý nói mình đánh bại AJ ở tuổi 57, tôi sẽ không cần phải trả lời. Ở độ tuổi hiện tại, cuộc chiến duy nhất mà tôi có là trận đấu với cuộc đời mình. Tôi không thể chịu đòn được nữa, tôi đã trải qua các trận đấu của mình từ lâu rồi.

Là một võ sĩ với ít nhiều kinh nghiệm, tôi chỉ nói về những gì mình thấy. Tôi vẫn giữ nguyên những lời đã tuyên bố. Kỹ năng và chỉ số IQ boxing ở AJ và nhiều tay đấm khác không thể trụ được vài hiệp trên võ đài cùng tôi (nếu chúng tôi ở cùng thời đại và hạng cân).”

AJ vẫn chưa đưa ra phản ứng về bình luận của HLV người Mỹ.

Trong sự nghiệp của mình, Breland (35-3-1, 25 KOs) có thành tích thi đấu còn nổi bật hơn cả huyền thoại ‘Sugar’ Ray Robinson. Cụ thể, dù ông không có sự nghiệp đỉnh cao như Robinson, nhưng lại sở hữu 5 Găng Tay Vàng, nhiều hơn 1 danh hiệu so với huyền thoại đồng hương.

Top 10 pha knockout trong sự nghiệp của Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: