(VoThuat.vn) – Anthony Joshua có những chia sẻ về kế hoạch tương lai, sau khi đánh mất 3 danh hiệu lớn ở hạng nặng vào tay Oleksandr Usyk.

Trong màn đối đầu tại SVĐ Tottenham Hotsur cuối tuần vừa qua, Usyk đã đánh bại Joshua để sở hữu các danh hiệu WBA, WBO, IBF cùng IBO. Với chiến thắng này, ngôi sao người Ukraine đã sánh vai cùng Evander Holyfield và David Haye để trở thành tay đấm thứ 3 trong lịch sử thống nhất danh hiệu ở hạng bán nặng rồi xưng vương ở hạng nặng.

Joshua đã không phát huy được ưu thế của mình trước Usyk.

Dù chiếm ưu thế về mặt thể chất, nhưng AJ đã thật sự gặp khó trong cuộc so găng cùng Usyk ngay từ thời điểm bắt đầu trận đấu. Sức mạnh của võ sĩ người Anh dường như không phát huy được hiệu quả trước kỹ năng thuần thục của đối thủ Đông Âu.

Hứng chịu khá nhiều pha ra đòn chuẩn xác từ Usyk, Joshua đã bị sưng ở mắt phải ngay từ những hiệp đầu tiên. Điều này ngày càng trầm trọng khi trận đấu kéo dài về sau, ảnh hưởng không nhỏ đến màn thể hiện của cựu vương 31 tuổi.

Tuy Joshua đã phần nào chiếm lại thế trận ở khoảng giữa cuộc so găng, nhưng rõ ràng rằng với những gì đã diễn ra, cách duy nhất để AJ thắng trận là hạ gục đối thủ phía bên kia góc đài. Dù thế, ngôi sao sinh ra tại Watford đã không thành công và chiến thắng bằng tính điểm hiển nhiên thuộc về Usyk.

Sau cuộc thượng đài, Joshua đã phải đến bệnh viện để điều trị vết thương ở mắt. Đồng thời, võ sĩ sinh năm 1989 cũng có những lời nhắn gửi đến 2 tay đấm thuộc top đầu hạng nặng hiện tại là Tyson Fury và Deontay Wilder.

AJ gửi lời nhắn đến Fury cùng Wilder.

“Tôi sẽ đấu với cả Fury và Wilder, dù có những danh hiệu hay không. Đó là điều chính yếu, tôi có 2 cuộc đối đầu trên đất Anh mà bản thân muốn đối mặt.”

Hiện tại, Joshua xếp Usyk ở vị trí thứ 2 trong danh sách những đối thủ mạnh nhất mà mình từng đối đầu. Người khiến cho AJ gặp nhiều khó khăn nhất không ai khác chính là huyền thoại Wladimir Klitschko, một đối thủ người Ukraine khác mà anh từng đụng độ.

“Phong cách của họ rất khác biệt. Nhưng tôi xếp Usyk thứ 2 vì anh ta đã thành công ở cả hạng bán nặng lẫn hạng nặng cho đến lúc này.” – GiveMeSport dẫn lời Joshua.

Nhìn lại màn so găng giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan: