(VoThuat.vn) – Cựu vô địch WBC welterweight Victor Ortiz tin rằng mối đe dọa mà Logan Paul mang đến cho Floyd Mayweather còn lớn hơn màn so găng với Conor McGregor.

Vào ngày 20 tháng 2 tới đây, Floyd Mayweather sẽ tái xuất quyền Anh cho một trận giao hữu. Cái tên được Mayweather chọn làm đối thủ là Logan Paul – nhân vật đình đám trong làng Youtube.

Với bề dày kinh nghiệm và thành tích thi đấu, Mayweather rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều Logan, tay đấm chỉ mới thượng đài chuyên nghiệp đúng một lần vào năm ngoái (thua Youtuber KSI).

Ortiz chịu thất bại trước Mayweather ở màn so găng năm 2011.

Tuy vậy, theo đánh giá từ Victor Ortiz, cựu vô địch WBC middleweight tin rằng Logan đủ sức gây khó khăn cho “độc cô cầu bại”.

“Tôi hiểu những gì tôi biết, và tôi biết những gì tôi thấy,” Ortiz chia sẻ trên MMA Fighting. “Điều tôi đang nói, theo một nghĩa nào đó, là Logan sẽ gây rắc rối cho Floyd. Logan là bạn thân của tôi, và tôi đặt niềm tin vào cậu ấy.

Tôi có trao đổi với cậu ấy vài lần và khuyên một số điều cơ bản như ‘Floyd là Floyd, còn cậu là không thể ngăn cản, cậu đang ở một đẳng cấp khác’ Tôi có niềm tin mãnh liệt Floyd sẽ gặp rắc rối thật sự. Logan có thể đấu quyền Anh, cậu ấy có sức mạnh, tốc độ và có tiến bước ở thời điểm hiện tại.”

Cựu vương WBC welterweight đánh giá rất cao tài năng của Logan.

Cũng theo Ortiz, mối nguy hiểm từ Logan còn lớn hơn cả McGregor, ở cuộc đấu kinh điển giữa “Gã điên” với Mayweather hồi năm 2017.

“Tôi không có ý chê bai. McGregor là một võ sĩ UFC trong lồng bát giác, song cậu ấy không có kinh nghiệm về võ đài quyền Anh. Trái ngược với một người hiểu về quyền Anh như Logan. Mọi thứ McGregor biết đều là đứng thi đấu. Còn Logan, cậu ấy biết đấm bốc, góc võ đài, chuyển động… vì vậy đó là 2 thế giới khác nhau,” bại tướng của Mayweather năm 2011 chia sẻ.

VoThuat.vn


Tin liên quan: