(Vothuat.vn) – Sau tuyên bố trở lại sàn đấu quyền Anh, “Võ sĩ thép” còn tạo ra sự kích động lớn hơn khi tiết lộ bản thân thấy hứng thú với một trận đấu UFC.

Huyền thoại 53 tuổi đã công bố việc trở lại võ đài trong các cuộc thi đấu biểu diễn vào tháng trước và đã có rất nhiều lời đồn về cuộc so tài sắp tới của anh. Lần gần nhất Tyson tham dự một trận đấu chuyên nghiệp là vào năm 2005, lúc đó anh đã thua trận trước Kevin McBride trong cuộc đụng độ cuối cùng của sự nghiệp boxing.

Tyson vẫn chưa quyết định đối thủ cho lần trở lại này.

Phát biểu trên facebook trong sự kiện PlayApartTogether, Tyson thừa nhận rất muốn ‘chiến đấu một lần nữa’ để giúp đỡ những người bị nghiện và vô gia cư.

“Đi vào khuôn mẫu, đó là tất cả những gì tôi đang làm. Lúc này tôi thấy mình thật không thể ngăn cản. Cảm giác giống như thời đỉnh cao lại quay về một lần nữa. Tôi cảm thấy các vị thần chiến tranh đang thiêu đốt cái tôi của mình và muốn tôi chiến đấu một lần nữa.

Hãy tưởng tượng nếu tôi ra đó và thi đấu, tôi có thể giúp đỡ tất cả những người mà chúng ta đã nói tới.”

Khi được hỏi mình đã từng muốn trở thành một võ sĩ UFC trước đây hay không, huyền thoại người Mỹ lại nói bóng gió rằng anh khá hứng thú với MMA vào lúc này.

“Bạn không biết đâu, có thể nó chưa dừng lại. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi đang cảm thấy rất tốt vào những ngày này.”

Cả Khabib và The Rock đều đánh giá cao màn thể hiện mới đây của “Võ sĩ thép”.

Rất nhiều người tỏ ra thích thú được tham gia trận đấu biểu diễn với Tyson nhưng anh vẫn chưa có xác nhận cụ thể, và Ricky Hatton cùng Frank Warren đã có những cảnh báo dành cho nhà cựu vô địch thế giới về việc trở lại.

Cách đây vài ngày, nhà tổ chức Brian Amatruda từ nước Úc đã đưa ra đề nghị 1 triệu đô với Tyson. Rồi sau đó, hiệp hội Võ tay không cũng muốn lôi kéo “Võ sĩ thép” bằng con số lên đến 20 triệu đô.

Dương Quang


Tin liên quan: