(VoThuat.vn) – Sau chiến thắng trước Dillian Whyte, Tyson Fury đã gửi một thông điệp đặc biệt đến Deontay Wilder.

Fury đã tạo ra một chiến thắng knockout ấn tượng ở hiệp 6 trước Whyte, trong màn đối đầu tại SVĐ Wembley vào ngày 23 tháng Tư vừa qua. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu, “Vua Gypsy” lặp lại chuyện giải nghệ, đồng thời đề cập đến trận đấu được quan tâm với ngôi sao UFC Francis Ngannou.

Fury muốn giải nghệ với tư cách là võ sĩ bất bại.

Nếu nhà vô địch người Anh giữ lời và chia tay boxing chuyên nghiệp (bỏ trống đai vô địch WBC hạng nặng), Wilder sẽ là tay đấm được ưu tiên lựa chọn thượng đài để giành lấy danh hiệu trên. Lý do là bởi dù thua 2 trận gần nhất, “Oanh tạc cơ sắt” vẫn đang là người đứng đầu BXH của WBC.

Thực tế, Wilder đã hứng chịu một chấn thương ở tay và phải phẫu thuật, sau thất bại trước Fury vào tháng Mười năm ngoái. Hiện cựu vương người Mỹ đang trong quá trình phục hồi và vẫn đang bỏ ngỏ việc trở lại võ đài.

Dù thế, chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman tin rằng Wilder sẽ sớm tái xuất sàn đấu hạng nặng. Chia sẻ với Sky Sports, người đàn ông quyền lực 52 tuổi phát biểu:

“Cậu ấy dễ dàng tiếp nhận trận thua đó và đang lên kế hoạch cho tương lai. Cậu ta đã có một triều đại bận rộn với tư cách là nhà vô địch, rồi thua knockout 2 lần trước Fury, rất khó khăn nhưng cậu ta là người trưởng thành và sẽ làm tốt việc của mình.

Wilder đã có thời gian hạnh phúc cùng vợ cậu ấy, tận hưởng cuộc sống nhưng tôi tin rằng cậu ta sẽ trở lại. Cậu ấy là một trong những võ sĩ mà bạn hiếm thấy được trên võ đài với khả năng knockout chỉ bằng 1 cú đấm. Cậu ta đã tạo ra nhiều cuộc thượng đài rất thú vị.

Cậu ấy là một võ sĩ xuất sắc và là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ trở lại trong năm nay.”

Wilder đứng trước thời cơ giành lại ngôi vương hạng nặng.

Sau chiến thắng trước Whyte, Fury từng nhận xét rằng Wilder vẫn là võ sĩ giỏi thứ 2 trên thế giới ở hạng nặng và có đủ tư cách để thống nhất danh hiệu cùng Oleksandr Usyk hoặc Anthony Joshua thời gian tới.

“Tôi muốn thấy Deontay Wilder đấu với bất cứ người nào giành chiến thắng [trong trận Joshua vs Usyk II].”

Tôi cũng không rõ làm sao để khả năng đó xảy ra, anh ta đã thua 3 trận liên tiếp và vẫn được xếp hạng cao nhất, nhưng điều đó phụ thuộc vào họ.

Có điều, Wilder đã 10 lần bảo vệ được danh hiệu, hơn bất cứ ai khác. Anh ta sánh ngang với kỷ lục của Muhammad Ali, vượt qua thành tích của Vitali Klitschko, nhưng không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Tôi tin rằng Wilder vẫn là tay đấm giỏi nhì của hạng nặng thế giới. Và tôi cho rằng anh ta sẽ hạ gục bất cứ ai khác, trừ tôi ra.” – Fury chia sẻ cùng Beyond The Gloves

Phong cách boxing của Deontay Wilder:

Dương Quang


Tin liên quan: