Nữ quân nhân Việt giành HCĐ tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới

(VoThuat.vn) – Trịnh Thị Diễm Kiều đã thi đấu xuất sắc và mang về một tấm HCĐ ở môn Boxing tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần VII năm 2019. Đây là tấm huy chương vô cùng quý giá vì nó giúp đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại giải đấu này.

Đại hội Thể thao quân sự thế giới (CISM) lần VII được tổ chức từ ngày 18-27/10/2019 tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này. Lễ hội thể thao đỉnh cao dành cho các quân nhân này bao gồm 329 hạng mục tranh tài ở 27 nội dung, thu hút khoảng 8.000 vận động viên tham gia đến từ hơn 100 quốc gia và khu vực.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải đấu này với 32 VĐV và mục tiêu là 1 HCB và 1 HCĐ. Chúng ta sớm đạt được tấm HCB của VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung bơi hỗn hợp 400m tuy nhiên chật vật mãi vẫn chưa thể giành được thêm tấm huy chương nào để hoàn thành chỉ tiêu.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
HLV Huỳnh Viết Khánh (trái) cùng Đại tá Hồ Châu Tuấn (giữa) chia vui cùng Diềm Kiều khi giành HCĐ.. Ảnh: QĐND

Rất may, VĐV Trịnh Thị Diễm Kiều đã giành tấm HCĐ quý giá ở môn Boxing để giúp Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu. Cụ thể, Diễm Kiều đã thi đấu ở hạng cân 51kg gặp đối thủ Wu Yu của Trung Quốc. Thực tế diễn biến trận đấu diễn ra khá cân bằng trong hai hiệp đầu. Wu Yu chủ yếu né đòn và ôm lấy võ sĩ Việt Nam khi gặp bất lợi.

Trong khi đó Diễm Kiều càng chơi càng chủ động, vào hiệp 3 đã có cú đấm đầy uy lực trúng mặt đối thủ. Nhưng theo bảng điểm từ tổ trọng tài, Diễm Kiều dù đạt điểm cao ở hiệp 3 nhưng hai hiệp đầu cô có điểm số thua sát nút đối thủ. Kết quả chung cuộc, Wu Yu thắng trận, vào chung kết gặp võ sĩ người CHDCND Triều Tiên Park Choi Mi, còn VĐV Việt Nam ngậm ngùi nhận chiếc HCĐ.

Trịnh Thị Diễm Kiều quê ở Quảng Ngãi, cô gia nhập đội Boxing ở Trung Tâm TDTT Quốc phòng II đến nay đã hơn 12 năm. Diễm Kiều không phải là một cái tên xa lạ với những người hâm mộ Boxing nước nhà. Cô từng tham gia rất nhiều giải Boxing lớn nhỏ và giành HCB tại SEA Games 26.

Sau Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần này, cô gái gốc Quãng Ngãi sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm. Kiều sẽ tập trung vào đội tuyển quyền Anh quốc gia, đi tập huấn ở Thái Lan và có hơn 1 tháng chuẩn bị trước sân chơi lớn. Hy vọng, với thành công ở giải đấu này, cô sẽ tự tin hơn và sẽ tiếp tục mang về những thành cho Boxing Việt Nam.

Hoài Phương