(VoThuat.vn) – Màn so găng giữa Manny Pacquiao và Terence Crawford có thể được diễn ra nhưng với điều kiện là bên ngoài nước Mỹ.

Nhà quảng bá quyền anh huyền thoại Bob Arum ban đầu không hứng thứ với trận đấu giữa Pacquiao-Crawford nhưng mới đây, ông đã thay đổi quyết định và lên phương án cho sự kiện này được diễn ra.

Arum ban đầu không ủng hộ màn đại chiến này.

Cụ thể, Arum chia sẻ với phóng viên Crystina Poncher vào hôm thứ 4: “Vâng, Pacquiao và người của cậu ấy đã liên lạc với tôi về khả năng của một cuộc chiến với Crawford. Chúng tôi hy vọng sẽ nghĩ về việc lên lịch đấu ngoài nước Mỹ.”

Với việc nối lại các sự kiện thể thao ở Las Vegas vẫn chưa chắc chắn vì đại dịch COVID-19, Arum và các nhà quảng bá khác đang xem xét tổ chức các trận đánh lớn ở nơi khác.

Cho đến tháng trước, Arum đã gạt màn thượng đài Pacquiao-Crawford sang một bên, lý do được ông đưa ra là lo sợ Crawford sẽ làm tổn thương Pacquiao khi huyền thoại người Philippines đã bước sang tuổi 41.

Trận đấu rất được chờ đợi.

Lập trường của Arum sẽ đối nghịch với chủ tịch của Top Rank, Todd DuBoef – người đã tuyên bố vào hai tuần trước rằng Crawford muốn chiến đấu với Spence. Nhưng cuộc đụng độ với Pacquiao chắc chắn mang lại nhiều tiền hơn nên Arum có thể đẩy Crawford-Spence sang năm tới.

Phi Phạm


Tin liên quan: