(VoThuat.vn) – Nhà báo boxing Max Kellerman tin rằng Manny Pacquiao sẽ đồng ý so găng cùng Conor McGregor trước khi chia tay sàn đấu boxing.

Hồi đầu năm, “PacMan” từng được liên kết so tài boxing cùng ngôi sao UFC McGregor. Dù thế, những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cùng với việc chưa thống nhất trong các cuộc đàm phán khiến nó dần bị quên lãng.

Trong cuộc thượng đài cách đây chưa lâu, Pacquiao đã thua trận bằng tính điểm trước Yordenis Ugas sau 12 hiệp đấu. Sau thất bại nói trên, nhiều thông tin cho rằng huyền thoại người Philippines sẽ sớm giải nghệ để tập trung vào công việc chính trị.

Pacquiao lấp lửng về khả năng treo găng sau thất bại gần nhất.

Tuy vậy, nhà báo ESPN là Kellerman tin rằng nhà vô địch thế giới 8 hạng cân sẽ tiếp tục thi đấu, mà trọng tâm là cuộc đối đầu đáng chú ý với McGregor.

“Mới đây, Manny đã được hỏi rằng liệu đó có phải là trận đấu cuối cùng của mình hay không. Và anh ấy nói rằng ‘Tôi không chắc, tôi cần thời gian để thư giãn và đưa ra quyết định.’ Dù thế, tôi không tin đó là cuộc thượng đài cuối cùng của Manny.

Tên tuổi của anh ta quá lớn, và nó vẫn đang tạo ra ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại, khiến cho anh ấy vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền. Tôi không hiểu tại sao đội của Manny lại không muốn anh ta đấu với McGregor.

Nếu tôi là Manny, tôi có thể bỏ túi 10 triệu USD bằng cách đấu với một gã không thật sự là võ sĩ boxing. Anh ta là một tay đấm tài năng, người có thể thi đấu tốt hơn nhiều trong trường hợp đối đầu với McGregor. Tại sao bạn lại không muốn làm điều đó?

Chẳng lẽ bạn lại muốn so tài với một trong những tên sát thủ của hạng bán trung vì một chút tiền kiếm được? Manny là một chiến binh thật sự.

Đúng vậy, tôi không tin Manny đã kết thúc. Anh ta vẫn có thể tạo ra những số tiền khổng lồ bằng cách thượng đài, và tôi không nghĩ việc Ugas đánh bại Manny là một kết quả khó đoán.”

Pacquiao vs McGregor sẽ là cuộc so tài rất đáng xem.

Sau cùng, Kellerman cho rằng Pacquiao đã không may khi chạm trán Ugas, bởi vì trước đó anh đã chuẩn bị để so găng cùng Errol Spence. Dù thế, tay đấm người Mỹ đã gặp vấn đề ở mắt và Ugas được WBA chọn để thay thế.

“Manny tập luyện để đấu với Spence, một đối thủ có phong cách hoàn toàn khác. Cậu ta là một võ sĩ thuận tay trái có lối đánh tấn công tạo áp lực, không hề giống với Ugas.” – Kellerman phát biểu trên ESPN.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Manny Pacquiao trên võ đài:

Dương Quang


Tin liên quan: