(VoThuat.vn) – Ngôi sao người Mexico muốn thống nhất các danh hiệu ở hạng siêu trung vào năm 2021, sau khi đánh bại và đoạt đai WBA từ Callum Smith tại San Antonio.

Sau chiến thắng thuyết phục vừa qua, Canelo Alvarez bóng gió rằng trận đấu tiếp theo của mình có thể là với Billy Joe Saunders. Nhà vô địch 30 tuổi không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc đánh mất phong độ sau 13 tháng không thi đấu.

Canelo đã không cho Smith cơ hội tạo nên điều bất ngờ.

Thắng đối thủ người Anh Smith, Canelo giành được đai WBA cùng danh hiệu bị bỏ trống WBC ở hạng siêu bán trung. Khi được hỏi ai sẽ là đối thủ tiếp theo của mình, Canelo nói với DAZN thông qua người phiên dịch:

“Thống nhất các danh hiệu. Tôi muốn sở hữu tất cả các đai vô địch của hạng cân này. Đấu với ai cũng không thành vấn đề.”

Với tuyên bố trên, có nghĩa là võ sĩ sinh ra tại Jalisco sẽ so găng cùng nhà vô địch WBO Saunders, hoặc chủ nhân đai IBF đến từ nước Mỹ là Caleb Plant. Khi được hỏi về cuộc chạm trán lần 3 với đối thủ cũ Gennady Golovkin, Canelo dường như có chút né tránh, anh chỉ cười và nói rằng:

“Tôi không chạy trốn ai cả. Tôi đã chứng tỏ mình trước những người giỏi nhất. Tất nhiên, nếu trận đấu đó diễn ra trong tương lai, tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi sẽ cho cả thế giới thấy rằng tôi luôn đấu với đối thủ đứng đầu.”

Với 36 lần hạ gục đối thủ trong 41 chiến thắng, Golovkin được mệnh danh là “nghệ sĩ knockout”.

Với Golovkin, anh vừa có chiến thắng trước Kamil Szeremeta vào thứ Bảy khi khiến tay đấm này phải bỏ cuộc sau 7 hiệp. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu IBF hạng trung, nhà vô địch người Kazakhstan từng tiết lộ anh muốn đấu trận thứ 3 với Canelo, nếu ngôi sao này đánh bại Smith.

Cuộc thượng đài đầu tiên giữa Canelo và Golovkin năm 2017 có kết quả hòa. Tuy vậy, niềm tự hào của Mexico đã giành chiến thắng ở trận tái đấu 1 năm sau đó. Cả hai trận đấu này đều ở hạng trung, nhưng Canelo đã bóng gió rằng Golovkin sẽ phải tăng hạng cân nếu muốn so tài lần 3 với mình.

“Tôi thấy rất tốt ở hạng siêu trung. Tôi không muốn thi đấu mà phải giảm cân.”

Sau trận thắng gần nhất, Canelo cũng lý giải về việc đánh bại Smith, võ sĩ chưa từng thua trận ở hạng cân này đồng thời sở hữu thể chất tốt hơn mình.

“Vì tôi giỏi hơn và tôi có nhiều kỹ năng. Tôi khiến cho họ phải suy nghĩ và lộ ra đòn tấn công của mình. Đơn giản là tôi đã vượt trội. Kích cỡ không tạo ra ảnh hưởng với tôi. Họ cao hơn hay thấp hơn đều không thành vấn đề. Kinh nghiệm boxing của tôi mới là điều quyết định.”

Theo Canelo, kinh nghiệm chinh chiến là thứ giúp anh chống lại mọi đối thủ.

Canelo (54-1-2, 36 KOs) đã áp đảo đối thủ trong cuộc so tài duy nhất của mình năm nay bằng việc liên tiếp tung ra những cú đấm thẳng và đấm móc tay phải vào đầu Smith (27-1, 19 KOs) suốt 12 hiệp. Hai trong số ba trọng tài chấm điểm 119-109, 117-111 là số điểm được người còn lại công bố.

Nhà tổ chức Eddie Hearn cho biết các bác sĩ tin rằng Smith đã bị chấn thương cánh tay trái. Đã xuất hiện một vết lồi đáng chú ý ở tay Smith trong hiệp thứ 4, sau những pha ra đòn liên tiếp từ phía Canelo.

Nhìn lại chiến thắng của Canelo Alvarez trước Callum Smith:

Dương Quang


Tin liên quan: