(VoThuat.vn) – Tương lai của Alexander Povetkin đang trở nên không rõ ràng sau thất bại gần đây ở cuộc tái đấu với Dillian Whyte.

Phục thù thành công đối thủ người Nga ở cuộc chạm trán ngày 27 tháng Ba, Whyte từng cho biết anh sẽ trao cho Povetkin cơ hội so tài lần 3, nếu võ sĩ này muốn. Dù thế, khi được hỏi về tính khả thi của trận đấu này, Eddie Hearn nói với DAZN rằng tay đấm 41 tuổi nên giải nghệ. Nhà tổ chức người Anh tiết lộ đối thủ sắp tới của Whyte sẽ là một trong ba người Deontay Wilder, Andy Ruiz Jr, hoặc Trevor Bryan.

Povetkin hoàn toàn thất thế trước Whyte trong trận đấu gần nhất.

Povetkin (36-3-1, 25 KOs) có vẻ đã đạt đến giới hạn của tuổi tác của mình khi anh chưa từng bị hạ gục ở hiệp thứ 4 trong một trận đấu, cho đến khi hứng chịu cú móc trái từ “Kẻ vồ người” vào tháng trước.

Tất nhiên, “Bạch sư” đang cảm thấy rối loạn sau trận thua này. Có thể chủ nhân HCV Olympic 2004 không thật sự chấp nhận thất bại, vì anh vừa mới hồi phục sau quá trình chịu ảnh hưởng của virus Corona suốt thời gian qua.

Dù sao đi nữa thì vào lúc này, cơ hội để Povetkin “phục thù” được Whyte là rất mong manh. Whyte và Hearn từng lo lắng rằng tay đấm đến từ nước Nga sẽ “bỏ trốn” sau trận thắng vào năm ngoái, may mắn là Povetkin vẫn tử tế chấp nhận cuộc tái đấu. Nhưng giờ đây, người thắng trận là Whyte và chúng ta sẽ khó thấy được thiện ý tương tự từ đại diện của ngôi sao này.

“Hiện tại là thời điểm tốt nhất để kết thúc sự nghiệp của anh ta. Sasha đang có được tỷ số 1-1 với một trong những võ sĩ giỏi nhất của hạng nặng thế giới. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Sasha, nhưng quyết định vẫn là của anh ấy.

Chúng tôi sẽ ủng hộ anh ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng thế, chúng tôi đã nói chuyện sau trận đấu đó. Tất nhiên là Sasha cảm thấy khó chịu vì không thể đánh bại Whyte một lần nữa. Nhưng đây là boxing, bạn phải sẵn sàng cho bất cứ kết quả nào.” – Andrey Ryabinskiy, người tổ chức của Povetkin chia sẻ với Sky Sports.

Liệu “lão tướng” người Nga có quyết định treo găng sau thất bại vừa qua?

Giống như điều Ryabinskiy đã đề cập, quyết định cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào “Bạch sư” nước Nga. Vấn đề là liệu Povetkin có trở lại được với đẳng cấp từng giúp mình đánh bại Whyte vào tháng Tám năm 2020 hay không.

Tay đấm 41 tuổi dường như chỉ có được 50% khả năng so với cách đây 1 năm, và không ai biết được nguyên nhân là do Covid-19 hay bởi vấn đề tuổi tác dẫn đến phong độ đi xuống của anh.

Những khoảnh khắc đỉnh cao trong sự nghiệp của Alexander Povetkin:

Dương Quang


Tin liên quan: