(VoThuat.vn) – Andy Ruiz khuyên Oleksandr Usyk không nên mắc sai lầm giống như mình trong quá khứ, ở trận tái đấu sắp tới cùng Anthony Joshua.

Cho đến hiện tại, Ruiz và Usyk là hai võ sĩ duy nhất ở hạng nặng từng đánh bại được Joshua. “Kẻ hủy diệt” thắng knockout AJ ở cuộc so găng vào tháng Sáu năm 2019. Trong khi đó, “Mèo Olek” cũng đã khiến thế giới boxing ngỡ ngàng khi vượt qua ngôi sao người Anh sau 12 hiệp đối đầu một cách thuyết phục.

Sau thất bại nói trên, đại diện của AJ là Eddie Hearn đã xác nhận việc kích hoạt điều khoản tái đấu có trong hợp đồng. Dù thời gian và địa điểm chưa được làm rõ, nhưng dự kiến trận chiến lần 2 giữa cựu vương cùng tân vương các danh hiệu tổng hợp sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2022.

Hơn ai hết, Ruiz là người hiểu rõ rằng với khát khao phục thù, Joshua có thể làm được những gì trên võ đài. Bởi vì, võ sĩ gốc Mexico từng hứng chịu thất bại trong cuộc tái đấu với AJ vào cuối năm 2019.

Ruiz từng “nếm trái đắng” trong cuộc so găng lần 2 cùng Joshua.

Vậy nên, Ruiz đã gửi lời cảnh báo đến người đồng nghiệp Usyk, trước khi nhà vô địch đến từ Ukraine bước vào cuộc thượng đài lần 2 cùng Joshua. Theo tay đấm sinh ra tại California, “Mèo Olek” cần phải tập trung tối đa vào trận chiến này nếu như không muốn phải ôm hận. Dù thế, Ruiz cũng không quá lo lắng, vì anh cho rằng Usyk đang đi đúng hướng.

“Bạn biết đấy, mọi thứ đều có thể xảy ra, tất cả phụ thuộc vào việc anh ta có thể hiện hết những gì tốt nhất của bản thân hay không.

Tôi không muốn Usyk mắc sai lầm giống như mình. Giành lấy các đai vô địch, rồi suốt ngày tiệc tùng, làm những thứ ngốc nghếch mà không lo lắng đến việc bảo vệ những danh hiệu đó. Nhưng tôi khá chắc rằng Usyk sẽ làm những việc đúng đắn.”

“Kẻ hủy diệt” không muốn thấy Usyk mắc sai lầm giống mình.

Ruiz nói thêm: “Đầu tiên, tôi nghĩ Joshua sẽ giải quyết được anh ta. Tôi cho rằng Joshua có lợi thế về thể hình, và sẽ dùng kỹ năng để vượt qua anh ta trên võ đài giống như cậu ấy từng làm với tôi.

Tôi nghĩ Joshua bước vào trận đấu mà không cần đến kế hoạch, vì cho rằng mình to lớn và mạnh mẽ hơn. Nhưng Usyk là một võ sĩ khôn ngoan, và anh ta thuận tay trái.

Các võ sĩ hạng nặng khác đều chỉ dựa vào 2 hay 3 cú đấm kết hợp. Nhưng Usyk đã cho thấy một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Anh ta khiến tôi bất ngờ, và bạn biết đấy, anh ta cũng tôn thờ Chúa. Tôi thán phục anh ấy.” – GiveMeSport dẫn lời Ruiz.

Kỹ năng boxing của Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan: