(VoThuat.vn) – Stephan Shaw có những phát biểu đáng chú ý trước cuộc đối đầu với Efe Ajagba vào cuối tuần này.

Kể từ khi chuyển sang thi đấu ở giải chuyên nghiệp hạng nặng vào năm 2013, Shaw đã tạo ra bảng thành tích hoàn hảo với 18 trận thắng (13 lần hạ gục đối thủ). Dù vậy, tay đấm 30 tuổi chỉ được chú ý nhờ 3 chiến thắng ấn tượng trong năm ngoái.

Ajagba là đối thủ kế tiếp của Shaw.

Trước cuộc thượng đài quan trọng cùng Ajagba, Shaw chia sẻ sự phấn khích trong bài trả lời phỏng vấn cùng Sky Sports: “Tôi cảm thấy đây là một cơ hội lớn dành cho mình. Nó sẽ thu hút nhiều ánh mắt và cho cả thế giới biết Stephan Shaw là một thế lực đáng gờm của hạng nặng.

Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình thuộc nhóm những người giỏi nhất thế giới. Không chỉ ở hạng cân trên 90 kg, tôi muốn nói đến những võ sĩ hàng đầu trên hành tinh. Tôi muốn cho thấy bản thân có khả năng đánh bại một trong số họ, và tôi rất tự tin mình có thể làm được điều đó.”

Hiện tại, Deontay Wilder đang trở lại mạnh mẽ và muốn trở thành nhà vô địch thế giới lần 2, sau những thất bại trước Tyson Fury gần đây. Nước Mỹ cũng đang mong chờ một ngôi sao hạng nặng mới sẽ xuất hiện.

Võ sĩ bất bại 23 tuổi Jared Anderson (13-0, 13 KOs) đang cho thấy mình sẽ là tương lai của xứ cờ hoa ở hạng cân được quan tâm nhất. Nhưng Shaw tin rằng, anh mới là người được lựa chọn trước.

Shaw tự tin xưng vương trong thời gian tới.

“Chắc chắn rồi, tôi cảm thấy mình là nhà vô địch hạng nặng thế giới người Mỹ kế tiếp.” – Tài năng sinh ra tại Missouri tuyên bố.

Shaw từng được lên lịch để so găng cùng Jermaine Franklin vào năm 2021, nhưng đối thủ người đồng hương đã rút lui vì dịch Covid. Sau đó, Franklin thượng đài cùng Dillian Whyte và để thua bằng tính điểm.

Theo Shaw, anh sẽ thể hiện tốt hơn nếu chạm trán Whyte: “Cậu ta [Franklin] đã thể hiện rất tốt trước Dillian Whyte, nhưng tôi cảm thấy mình còn xuất sắc hơn. Tôi cảm nhận bản thân có năng lực đánh bại Dillian Whyte”.

Tài năng boxing của Stephan Shaw:

Dương Quang


Tin liên quan: