(VoThuat.vn) – Nhà vô địch quyền Anh bất bại ở hạng lông đã có những phát biểu đáng chú ý về Vasyl Lomachenko.

Tay đấm trẻ Shakur Stevenson đang có những tiến bộ nhanh chóng, dần thành thục kỹ năng quan trọng trong boxing là “đánh và không bị đánh”.

Stevenson (15-0, 8 KOs) đã giành chiến thắng điểm áp đảo trước Toka Kahn Clary (28-3, 19 KO) trong tháng này. Anh đã tung ra đến 151 cú đấm qua 10 hiệp đấu, so với con số 48 của đối thủ. Tỷ lệ chính xác trong những pha ra đòn của Kahn Clary chỉ là 9% trong cuộc thượng đài nói trên.

Stevenson có chiến thắng trước Kahn Clary bằng tính điểm.

Với Stevenson, trong suốt 3 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã đánh trúng các đối thủ của mình 1,249 lần, và chỉ bị dính đòn 351 lần.

“[Kahn Clary] đã chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình. Những võ sĩ chuyên nghiệp cùng những người hâm mộ chân chính biết rõ họ đã đã xem những gì. Về kỹ năng, tôi giống như một người ở hành tinh khác vậy. Tôi nói điều này vì không có… hoặc rất ít những võ sĩ đặc biệt ngoài kia. Tôi hứa với các bạn, tôi là một trong số đó. Làm ơn cho tôi một cái tên nổi bật ở trận đấu kế tiếp, để tôi cho mọi người thấy rằng, chẳng có gì khác biệt cả. Tôi yêu và sống vì môn thể thao này. Sự tập trung của tôi vào nó là rất điên cuồng. Tôi là tương lai của boxing.” – Võ sĩ 23 tuổi phát biểu trên Twitter cá nhân sau trận thắng Kahn Clary.

Võ sĩ 23 tuổi là nhà vô địch WBO ở hạng lông.

Một trong những cái tên lớn nhất dành cho chủ nhân HCB Olympic 2016 là Vasyl Lomachenko, người đang có kế hoạch trở lại ở hạng nhẹ sau khi đánh mất “ngôi vương” vào tay Teofimo Lopez hồi tháng Mười.

“Tôi cảm thấy rằng nếu tôi và Lomachenko so tài, tôi sẽ đánh bại anh ta thảm hại hơn cả Teofimo từng làm. Tôi không có ý kiến gì về Teofimo, anh ta đã có một trận đấu áp đảo. Tôi chỉ cảm giác mình sẽ thắng ở mọi hiệp đấu. Sẽ rất khó để anh ta thắng tôi một hiệp.” – Stevenson chia sẻ trong chương trình “Morning Kombat” của CBS Sports.

Stevenson là nhà vô địch WBO thể giới ở hạng lông từ năm 2019 đến tháng Bảy năm nay. Hiện tại tay đấm sinh ra ở New Jersey đã chuyển lên hạng nhẹ và trận thắng Kahn Clary chỉ mới là trận đấu thứ 2 của anh ở hạng cân này. Stevenson đang chờ để đấu với người thắng trong trận đấu giữa nhà vô địch hạng siêu lông Jamel Herring và Carl Frampton.

Stevenson và Lomachenko từng đấu tập cùng nhau.

Tài năng trẻ người Mỹ cũng muốn thượng đài cùng nhà vô địch WBC hạng nhẹ Miguel Berchelt, nhưng Berchelt đã tuyên bố đối đầu với Oscar Valdez ở trận kế tiếp. Cái tên cuối cùng có thể cùng Stevenson so găng là Lomachenko. Cả 4 đối thủ này đều người của Top Rank, công ty được dẫn dắt bởi nhà tổ chức lão làng Bob Arum.

Nhìn lại chiến thắng của Shakur Stevenson trước Toka Kahn Clary:

Dương Quang


Tin liên quan: