Trần Văn Thảo tái xuất võ đài tại sự kiện tranh đai WBO thanh thiếu niên châu Á

(VoThuat.vn) – Vào chiều hôm nay, 3/11, người hâm mộ Boxing tại Việt Nam sẽ lại được theo dõi thêm một giải đấu tầm cỡ quốc tế nữa. Lần này là Giải WBO thanh thiếu niên châu Á. Đáng chú ý, giải đấu có sự góp mặt của nhà vô địch WBC Trần Văn Thảo.

Giải đấu WBO thanh thiếu niên châu Á là giải đấu chuyên nghiệp do WBO tổ chức sẽ diễn ra vào 17g00 ngày hôm nay 3/11 tại CLB Cocky Buffalo Gym, số 174-176-178 đường Hà Huy Tập, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM.. Giải sẽ gồm 7 cặp đấu của các võ sĩ trẻ tới từ các quốc gia có nền phát triển boxing mạnh như Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Hình ảnh: Nhiều võ sĩ gạo cội của TPHCM xuất hiện tại sự kiện tranh đai WBO thanh thiếu niên Châu Á số 1

Chiều hôm qua, 2/11, BTC đã tiến hành buổi cân và giới thiệu đến công chúng những võ sĩ góp mặt tại sự kiện lần này. Trong số đó, có rất nhiều võ sĩ triển vọng của Việt Nam. Các tay đấm của Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các võ sĩ rất mạnh đến từ các quốc gia khác.

Hình ảnh: Võ sĩ Việt tự tin trong buổi cân ký Giải đấu WBO thanh thiếu niên Châu Á số 1

Trong số này có thể kể đến trận đấu giữa VĐV từng giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2018, nhà vô địch Đấu trường thép 2017 – Nguyễn Thị Thu Nhi gặp đối thủ Kannika Bangnara tới từ Thái Lan. Trong khi đó, người đồng đội của cô tại CLB Cocky Buffalo Sẩm Minh Phát cũng sẽ thượng đài với tay đấm Esneth Domingo của Philippines trong một trận đấu kéo dài 6 hiệp.

Hình ảnh: Võ sĩ Việt tự tin trong buổi cân ký Giải đấu WBO thanh thiếu niên Châu Á số 4

Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện đổ dồn vào ngày tái xuất của Văn Thảo sau 6 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhà vô địch WBCC châu Á thừa nhận chỉ mới phục hồi 70% chấn thương chân nhưng vẫn muốn thi đấu và không hề ngại đối thủ của mình. Đối thủ của Trần Văn Thảo trong trận đấu diễn ra vào chiều tối nay là Ponciano Remandiman – võ sĩ Philippines đã có 8 trận thắng liên tiếp và được đánh giá cao hơn Thảo trong trận đấu sắp tới.

Hình ảnh: Nhiều võ sĩ gạo cội của TPHCM xuất hiện tại sự kiện tranh đai WBO thanh thiếu niên Châu Á số 5

Bên cạnh đó, sự kiện còn mang đến trận main card là màn tranh đai WBO thanh thiếu niên châu Á giữa hai võ sĩ Jong Seon Kang (Hàn Quốc) và Tomjone Mangubat (Philippines) ở hạng cân 57kg. Trận đấu này sẽ diễn ra trong 10 hiệp.

Ngay sau khi BTC ra mắt các võ sĩ tại sự kiện, Tổ chức PBC và WBO cũng đã có buổi tập huấn cho các trọng tài tại Việt Nam.  PBC và WBO mong muốn trong tương lai Boxing Việt Nam có thể phát triển hơn nữa. Với việc tổ chức buổi tập huấn, WBO và PBC dự định trong tương lai sẽ đưa nhiều trọng tài Việt tham gia và điều hành nhiều trận đấu ở các đấu trường quốc tế.

Giải đấu WBO thanh thiếu niên châu Á lần này được kì vọng sẽ tạo ra động lực để Boxing Việt Nam phát triển trong tương lai. Cũng từ đây, nhiều tay đấm Việt sẽ có cơ hội thử sức mình, cọ xát với những đấu trường lớn.

Hoài Phương


Tin liên quan