(Vothuat.vn) – Mike Tyson đã thúc giục Anthony Joshua và Tyson Fury hãy quên đi vấn đề tiền bạc để nhanh chóng so tài cùng nhau.

Những võ sĩ hạng nặng người Anh đang sở hữu cả 4 danh hiệu lớn của thế giới lần đầu tiên trong lịch sử, và mọi người đang nóng lòng chờ đợi trận đấu nhằm tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng cân này.

Người hâm mộ đang chờ các danh hiệu của Fury và Joshua được thống nhất.

Tuy vậy, với hoàn cảnh hiện tại, các hoạt động của quyền Anh đang bị trì hoãn, thậm chí các trận đấu bị ngăn cản vì thiếu khán giả.

Fury và Joshua đã đồng ý thỏa thuận về 2 cuộc đối đầu vào năm 2021, nhưng không có thông tin cụ thể nào về ngày thi đấu, địa điểm, tỷ lệ ăn chia, cũng như việc khán giả có thể tham dự hay không.

Hiện tại, cả hai tay đấm xứ sương mù đều phải bảo vệ thành công các danh hiệu của mình, trước khi nghĩ đến việc thống nhất chúng trong những cuộc đại chiến vào năm sau. Joshua phải đối đầu với Kubrat Pulev để giữ đai IBF, trong khi đó Fury cũng cần củng cố vững chắc ngôi vương WBC vừa giành được trước Deontay Wilder.

Và Tyson – nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử và thống trị hạng cân này trong một thời kỳ – muốn hai võ sĩ hàng đầu này bỏ qua những bất đồng để so tài cùng nhau.

Tyson có những lời nhắn gửi đến 2 nhà vô địch người Anh.

“Họ đều là những tay đấm thú vị, họ sẽ tạo ra một số tiền lớn nhưng cả hai cần so găng với nhau. Thế nên, hãy chấm dứt những lời nói vớ vẩn và thượng đài.

Cứ đấu với nhau vài trận, rồi khi mọi thứ kết thúc, các cậu có thể nói những gì mình muốn, như là ‘Nghe này, chúng tôi đã làm theo cách của mình'”. – Tyson phát biểu trong chương trình Joe Rogan Experience.

Với bản thân Tyson, anh sẽ có cuộc tái xuất trên sàn đấu cùng Roy Jones Jr vào tháng Mười Hai tới. Mặc dù tổ chức WBC từng có báo cáo về việc đề nghị Fury đấu với “Võ sĩ thép”, nhưng Tyson thừa nhận rằng anh không chắc có tiếp tục thượng đài sau trận so tài với Jones hay không.

“Tôi tin đây chỉ là sự khởi đầu, dù điều gì xảy ra thì đó cũng là cuộc sống. Chỉ là tôi có hứng thú với những trận đấu tranh danh hiệu. Vì một vài lý do, tôi cảm thấy nó như một sự gột rửa tâm hồn.”

Những điều đáng chú ý về Mike Tyson:

Michael Gerard Tyson sinh ngày 30/06/1966 tại New York, nước Mỹ. Ngoài tên riêng, người ta thường gọi anh là Iron Mike (Võ sĩ thép) hay The Baddest Man on the Planet (Người đàn ông xuất chúng nhất hành tinh).

Tyson từng kết hôn với 3 người phụ nữ và có 8 người con. Anh thi đấu boxing hạng nặng chuyên nghiệp từ năm 1985 và chính thức giải nghệ vào năm 2006. Trong 58 lần thượng đài, Tyson thắng 50 trận (44 lần hạ gục đối thủ), thua 6 trận, 2 trận không có kết quả. Ở tuổi 20, Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất lịch sử. Trong thời kỳ huy hoàng, anh là chủ nhân của các danh hiệu WBC, WBA, IBF, The Ring.

Với phong cách thi đấu tấn công áp đảo, Tyson thường kết thúc các trận chiến khá nhanh chóng bằng việc hạ knockout đối thủ. Chính điều này đã khiến anh được nhiều người yêu mến và thần tượng, bất chấp những tai tiếng trong đời tư của Tyson. Có thể nói rằng, trong thời kỳ đỉnh cao, Tyson là võ sĩ tạo ra sức hút lớn nhất mọi thời đại.

Cùng nhìn lại 22 lần Mike Tyson hạ gục đối thủ ngay hiệp đầu tiên:

Dương Quang


Tin liên quan: