(VoThuat.vn) – Oleksandr Usyk sẽ có mặt tại Las Vegas để theo dõi màn đối đầu lần 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder. Người thắng trận đấu này nhiều khả năng sẽ thống nhất các danh hiệu cùng ngôi sao đến từ Ukraine.

Cuối tuần này, Fury sẽ tái ngộ Wilder trên võ đài boxing hạng nặng tại Las Vegas. “Vua Gypsy” sẽ bảo vệ danh hiệu WBC mà mình đã giành được từ tay đối thủ người Mỹ, sau chiến thắng áp đảo vào tháng Hai năm ngoái.

Khi được hỏi rằng Fury hay Wilder sẽ giành chiến thắng, Usyk đã từ chối đưa ra sự lựa chọn. Thay vào đó, nhà vô địch 34 tuổi sẽ trực tiếp dự khán để chứng kiến cuộc tái đấu giữa tân vương cùng cựu vương WBC.

Usyk sẽ trực tiếp theo dõi trận đại chiến vào cuối tuần này.

Người chiến thắng ở cuộc thượng đài trên sẽ hướng đến trận chiến thống nhất các danh hiệu trong tương lai cùng Usyk. Võ sĩ người Ukraine đang sở hữu các đai vô địch WBA, WBO cùng IBF, sau khi đánh bại Anthony Joshua trong màn so tài cuối tháng trước.

Rõ ràng, “Mèo Olek” rất quan tâm đến người mà mình nhiều khả năng sẽ đối đầu thời gian tới. Usyk muốn hiểu rõ khả năng của hai tay đấm thuộc top đầu của hạng nặng hiện tại.

Dù thế, trước khi nghĩ đến việc chạm trán Fury hoặc Wilder, Usyk cần phải sẵn sàng để so găng cùng Joshua một lần nữa. Màn tái đấu này nằm trong thỏa thuận từ trước của hai bên, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm sau.

“Tôi chắc chắn sẽ xem nó. Tôi không nghĩ quá nhiều về việc ai sẽ là người chiến thắng. Đó sẽ là một trận đấu hay. Đừng chê bai Wilder, anh ta vẫn luôn sở hữu cú đấm knockout của mình.

Tôi sẽ theo dõi kỹ màn đụng độ này, tôi cũng tò mò không biết ai sẽ thắng. Và tôi sẽ đấu với người giữ danh hiệu cuối cùng, không quan trọng đó là Wilder hay Fury.” – Usyk chia sẻ cùng DAZN.

“Mèo Olek” từ chối nhận định về người thắng ở trận Fury – Wilder 3.

Khi được hỏi về dự đoán của mình, Usyk cho biết: “Tôi không giỏi trong việc suy đoán. Điều duy nhất tôi có thể cung cấp cho bạn là tôi sẽ có một bữa tối tuyệt vời hôm nay.”

Thực tế, ngôi sao người Ukraine luôn rất thận trọng với những phát biểu của mình, không giống như các tay đấm có tiếng ở nước Anh. Và Fury cùng Wilder có thể ngầm hiểu rằng một lời tuyên chiến đã được “Mèo Olek” đưa ra, trong trường hợp mình là người thắng trận ở cuộc thượng đài ngày 9 tháng Mười.

Tài năng của Oleksandr Usyk trên sàn đấu:

Dương Quang


Tin liên quan: