(VoThuat.vn) – Một cuộc chiến đáng chờ đợi của boxing hạng nhẹ vẫn chưa thể diễn ra như kỳ vọng của nhiều người hâm mộ.

Sau trận thắng George Kambosos hồi đầu tháng Sáu, Devin Haney trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng nhẹ với 4 chiếc đai danh giá trong tay. “The Dream” thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích toàn thắng trong 28 cuộc thượng đài (15 lần hạ gục đối thủ).

Haney thắng Kambosos trong trận đấu gần nhất.

Vào ngày 16 tháng Mười tới, Haney sẽ có màn tái đấu nhằm bảo vệ danh hiệu trước Kambosos tại Melbourne, Australia. Tuy nhiên, trận chiến được khán giả chờ đợi nhiều hơn ở sàn đấu 61 kg là màn tranh tài giữa chủ nhân 4 danh hiệu lớn cùng Gervonta Davis.

Dù không nắm giữ bất cứ đai vô địch thế giới nào ở hạng nhẹ, nhưng rõ ràng Davis (cùng với Ryan Garcia) là những ngôi sao được dư luận quan tâm nhiều hơn cả Haney. Dĩ nhiên, danh hiệu vẫn đóng vai trò quan trọng đối với boxing, và nhiều người đang chờ đợi màn so tài giữa Haney cùng tay đấm được Floyd Mayweather bảo trợ.

Nhưng mới đây, đại diện của võ sĩ có biệt danh “Tank” đã tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc đối đầu được kỳ vọng nói trên vẫn chưa thể diễn ra. Cụ thể, Leonard Ellerbe – ông bầu của Davis – chia sẻ trên boxingtalk:

“Tank đang ở một trình độ khác và nó liên quan đến vấn đề tiền bạc, bất cứ người bình thường nào cũng biết rõ điều này. Tank có thể đấu với cậu ta trong 2 giây, nhưng giống như Devin đã nói, liệu nó có đủ sức hút?

Nhà vô địch Haney không ở cùng đẳng cấp với Davis?

Devin là một võ sĩ tài năng, nhưng những trận đấu (của cậu ta) mà mọi người cho rằng đủ lớn vào lúc này, lại không đủ cuốn hút ở hiện tại.”

Thực tế, nếu Haney thắng Kambosos ở cuộc tái đấu sắp tới, có lẽ anh sẽ “có cơ hội” chạm trán Davis. “Tank” không thiếu danh tiếng, nhưng những chiếc đai vô địch trong tay đối thủ là điều mà ngôi sao 27 tuổi thực sự cần.

20 lần Gervonta Davis thể hiện kỹ năng boxing đáng kinh ngạc:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link