Võ sĩ Hàn Quốc xin thua khi đối đầu Bùi Công Danh Lợi

(VoThuat.vn) – Bùi Công Danh Lợi thi đấu hoàn toàn áp đảo trước võ sĩ Lee Seong Ho của Hàn Quốc và giành chiến thắng chóng vánh khi hiệp đấu thứ nhất chưa khép lại.

Chiều 7/7, giải đấu giao hữu Vina Boxing Cup 2018 đã diễn ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai. Giải đấu có sự góp mặt của 10 võ sĩ đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Các võ sĩ thi đấu tất cả 5 trận đấu theo thể thức bán chuyên, trong đó có 4 hạng cân nam và 1 hạng cân nữ.

Trong số các võ sĩ Việt Nam dự giải lần này, Bùi Công Danh Lợi (hạng cân 54kg) được đánh giá là một VĐV có lối đánh rất khó chịu đối với bất cứ đối thủ nào. Danh Lợi hiện là VĐV của đội tuyển Đà Nẵng, từng xuất hiện trên rất nhiều sàn đấu trong nước và gặt hái được nhiều thành công. Danh Lợi cũng là võ sĩ thi đấu trận mở màn tại giải lần này. Đối thủ của anh là tay đấm Lee Seong Ho đến từ Hàn Quốc, một võ sĩ còn khá trẻ và chưa có nhiều danh tiếng.

Danh Lợi rõ ràng được đánh giá cao hơn và thực tế những gì diễn ra trên võ đài đã chứng minh điều này. Ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, võ sĩ chủ nhà đã cho thấy sự áp đảo của mình. Anh liên tiếp tung ra những cú đấm đầy uy lực về phía đối thủ. Lee tỏ ra rất khó khăn trong việc chống đỡ những pha ra đòn từ phía Danh Lợi.

Việc tấn công tới tấp cũng khiến đối thủ không thể phản ứng kịp. Hầu như Lee Seong Ho không thể tung ra pha phản đòn chính xác nào ngược lại anh phải gồng mình để hứng chịu những cú đánh sấm sét của tay đấm chủ nhà. Những đòn đấm uy lực khiến võ sĩ Hàn Quốc tỏ ra đau đớn và xuống sức nhanh chóng.

Trong một tình huống bị dính cú đấm của Danh Lợi, trọng tài phải đếm đối với Lee. Dù ngay sau đó anh tiếp tục thi đấu nhưng bị võ sĩ Việt Nam tung khá nhiều cú đấm uy lực khiến HLV buộc phải ném khăn trắng xin thua khi hiệp 1 còn chưa khép lại.

Võ sĩ Hàn Quốc đã nhờ đến sự chăm sóc y tế. Nhìn chung, trận đấu diễn ra một chiều, Danh Lợi hoàn toàn áp đảo cả về kỹ thuật lẫn sức mạnh.

Sau trận, Danh Lợi chia sẻ: “Có thể do đối thủ chưa quen với khí hậu của Việt Nam nên thi đấu dưới sức. Khi vào trận, nhận thấy đối thủ ra đòn và phòng thủ khá yếu, để lộ nhiều sơ hở nên tôi quyết định tấn công áp đảo để đánh phủ đầu và giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn phù hợp với môi trường thi đấu bán chuyên và xa hơn là chuyên nghiệp. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu nhiều hơn ở sân chơi này”.

Chiến thắng dành cho Bùi Công Danh Lợi là điều đã được dự báo từ trước.Trận đấu này cho thấy anh  hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa để hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Hoài Phương – Ảnh: Anh Thư