(VoThuat.vn) – Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol sẽ là màn đại chiến đáng chú ý nhất của boxing hạng dưới nặng.

Trong cuộc chạm trán vào cuối tuần vừa rồi, nhà vô địch WBC cùng IBF Beterbiev (18-0, 18 KOs) một lần nữa khiến các chuyên gia phải thán phục khi hạ Joe Smith (28-4, 22 KOs) chỉ trong 2 hiệp so găng.

Sở hữu tỷ lệ hạ gục đối thủ 100%, Beterbiev được mệnh danh là “vua knockout”.

Với chiến thắng nói trên, võ sĩ người Nga sở hữu thêm cho mình đai WBO từ tay “bại tướng”. Như vậy, danh hiệu lớn duy nhất mà Beterbiev còn thiếu là WBA trong tay Bivol. Chỉ cần đánh bại đối thủ đồng hương, Beterbiev sẽ trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng cân 79 kg.

Mới đây, tay đấm 37 tuổi đã bày tỏ ý định đối đầu với Bivol qua phát biểu trên Boxing Scene: “Tôi hy vọng trận đấu sẽ diễn ra, bởi vì họ luôn nói về việc họ muốn thượng đài. OK, hãy tiến hành nó thôi. Cậu ta luôn khẳng định ‘Tôi muốn trận đấu’. Nhưng tôi không biết điều gì xảy đến tiếp theo.

Nếu cậu ta muốn, được thôi, hãy cùng thực hiện nó. Joe Smith muốn đấu, chúng tôi đã làm thế. Giờ chúng ta sẽ chờ xem. Đây là boxing, bạn biết đấy, chúng ta không thể suy đoán điều gì đó về tương lai.”

Hai nhà vô địch người Nga sẽ sớm thống nhất danh hiệu?

Tương tự Beterbiev, Bivol (20-0, 11 KOs) đang là nhà vô địch bất bại ở hang dưới nặng sau 20 lần bước lên sàn đấu. Ở cuộc thượng đài gần nhất, võ sĩ 31 tuổi giành chiến thắng thuyết phục sau 12 hiệp so găng cùng “ông vua của các hạng cân” Canelo Alvarez vào đầu tháng Năm.

Sau thất bại, Canelo có ý định so tài lần 2 cùng Bivol. Nhưng vì một số lý do, ngôi sao đến từ Mexico quyết định hoãn cuộc tái đấu này đến tháng Năm năm sau.

Nếu Bivol đồng ý tham gia trận chiến thống nhất danh hiệu cùng Beterbiev và để thua, không rõ Canelo có còn muốn “phục thù” tài năng xứ bạch dương hay không. Bởi vì lúc đó, trong tay Bivol không còn danh hiệu thế giới nào nữa.

Kỹ năng boxing của Artur Beterbiev:

Dương Quang


Tin liên quan: