(VoThuat.vn) – Cựu vương hạng nặng Deontay Wilder muốn so tài cùng tân vương Oleksandr Usyk trong tương lai gần.

Hiện tại, Usyk đang là nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF của hạng cân trên 90 kg. Võ sĩ người Ukraine đã thắng Anthony Joshua trong cuộc tái đấu hồi tháng Tám và đang hy vọng thống nhất các danh hiệu cùng Tyson Fury vào đầu năm sau.

Trong khi đó, tay đấm từng sở hữu đai WBC trong hơn 5 năm – Wilder – sẽ trở lại võ đài sau 1 năm vắng bóng, bằng cuộc đối đầu với Robert Helenius vào cuối tuần này. “Oanh tạc cơ sắt” tin rằng một chiến thắng sẽ đưa bản thân lên vị trí thuận lợi để thách đấu Usyk (trong trường hợp “Mèo Olek” cùng Fury không đạt được thỏa thuận so găng).

Wilder sắp đối đầu Helenius.

Wilder thổ lộ: “Nhiều người đã nói về việc muốn đấu với tôi ra sao, nhưng khi thời điểm đến họ lại chọn hướng đi khác. Tôi đã yêu cầu thượng đài cùng Oleksandr Usyk vì tôi nghe được rằng cậu ta luôn giữ lời. Một khi tôi thắng trận, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra.”

Tay đấm 36 tuổi nói về đối thủ Helenius: “Đây là một thỏa thuận khổng lồ dành cho Robert và vị trí của anh ta sau trận đấu. Nếu giành chiến thắng, anh ấy sẽ trở thành người thách đấu Usyk.

Đây là cuộc cạnh tranh quyết định. Một trong hai chúng tôi sẽ đấu với Usyk kế tiếp. Anh ta đã có được vị trí thách đấu đai WBA. Usyk cũng sẽ xem trận đấu này. Cậu ta nói muốn đối đầu với người giành chiến thắng.

“Oanh tạc cơ sắt” mong chờ cơ hội tranh đai cùng “Mèo Olek”.

Vậy nên, trận đấu tiếp theo có thể liên quan đến danh hiệu thế giới. Usyk là người đàn ông biết giữ lời, tôi biết nhiều người bên cạnh cậu ta và hiểu rõ cậu ta. Họ xác nhận điều đó, vậy nên chúng ta sẽ chờ xem.

Đối thủ của tôi là Robert, anh ta chưa từng ở vị trí này. Anh ấy luôn muốn trở thành nhà vô địch của đất nước mình. Thế nên, đây là cơ hội đối với anh ta.” – Wilder khẳng định.

Deontay Wilder và Robert Helenius ra mắt truyền thông:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link