(VoThuat.vn) – Deontay Wilder sẽ trở lại võ đài vào mùa xuân năm 2022, sau khi phẫu thuật thành công chấn thương ở tay. Vậy đối thủ của cựu vương người Mỹ sẽ là ai?

Sau cùng, “Oanh tạc cơ sắt” đã không thể phục thù thành công “Vua Gypsy” để giành lại ngôi vương WBC trong trận đấu gần nhất. Dù thất bại, nhưng màn thể hiện của tay đấm 35 tuổi được đánh giá là tốt hơn nhiều so với trận chiến lần 2 giữa họ vào đầu năm ngoái.

Vậy nên, trận thua nói trên không ảnh hưởng quá nhiều đến “giá trị” của Wilder, khi anh vẫn giữ được vị trí số 1 của mình ở bảng xếp hạng của WBC trong tháng Mười.

Wilder cần một chiến thắng, sau 2 thất bại liên tiếp trước Fury.

Ngôi sao ngươi Mỹ được kỳ vọng sẽ trở lại sàn đấu hạng nặng vào tháng Ba hoặc tháng Tư năm sau. Dù vậy, nếu Wilder chờ đến tháng Năm, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để hồi phục và có cơ hội tham gia những trận đấu lớn hơn sau ngày lễ Cinco de Mayo.

Lúc này, Wilder là một thành viên của Premier Boxing Champions (PBC), sự kiện boxing được điều hành bởi Al Haymon. Và nhiều khả năng võ sĩ sinh ra tại Alabama sẽ thượng đài với những đối thủ ở cùng giải đấu với mình.

Trước đó, Wilder từng được liên kết đối đầu với Andy Ruiz trong một màn đại chiến sẽ tạo ra số tiền khổng lồ kiếm được theo mỗi lượt xem. Nhưng cuộc so tài này chỉ có thể diễn ra vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Còn hiện tại, Wilder cần một chiến thắng, sau 2 thất bại đáng quên gần nhất. Và theo World Boxing News, PBC đang có 2 hoặc 3 đối thủ thuộc top đầu ở hạng nặng, rất phù hợp so găng cùng ngôi sao sinh năm 1985.

Sự lựa chọn đầu tiên là Robert Helenius. Tay đấm người Phần Lan đã đánh bại Adam Kownacki trong cuộc chạm trán gần nhất. Ngoài ra, Helenius cũng từng đấu tập với Wilder trước đó. Hai võ sĩ này biết rõ về nhau, và Wilder nhiều khả năng sẽ có được trận thắng mà mình cần.

Helenius là một đối thủ đáng gờm ở hạng nặng.

Frank Sanchez là một lựa chọn khác. Võ sĩ người Cuba đang sở hữu thành tích 19-0 và rất muốn có cơ hội giành danh hiệu thế giới. Dù vậy, có thể Sanchez sẽ không đồng ý so găng cùng Wilder ở thời điểm hiện tại.

Ngoài 2 đối thủ nói trên, Charles Martin cũng là một trường hợp mà Wilder có thể cân nhắc. Nhà cựu vô địch IBF sẽ là “thuốc thử liều cao” dành cho “Oanh tạc cơ sắt”, trước khi anh so tài cùng Ruiz. Nếu diễn ra, đây sẽ là trận đấu thu hút được nhiều khán giả hơn so với 2 cuộc thượng đài nói trên.

Deontay Wilder thể hiện sự tôn trọng đối với Tyson Fury sau thất bại:

Dương Quang


Tin liên quan: