Đại hội TT TP.HCM môn Boxing quyết liệt ngay trong ngày đầu thi đấu

Vào chiều ngày 28/3, môn boxing của Đại hội TDTT thành phố cũng đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên với không khí sôi nổi và những trận đấu quyết liệt.

Đại hội năm nay đã thu hút 224 VĐV đến từ 22 quận huyện trên địa bàn TPHCM tranh tài ở 22 hạng cân. Đây là sự kiện giúp cho TP.HCM giúp những tay đấm trong địa bàn có cơ hội cọ sát và thực nghiệm trong môi trường đối kháng.

Năm nay những tay đấm mạnh như Nguyễn Ngọc Hải (thi đấu cho Quận 5) hay “nữ hoàng muay Thái” Nguyễn Thị Thanh Trúc (thi đấu cho Quận Phú Nhuận) cũng tham dự đại hội lần này.

Đặc biệt năm nay đã thu hút được một số tay đấm còn khá trẻ, điển hình như VĐV Phạm Thị Diễm Trang của Quận 5 sinh năm 2003. Nhìn theo góc độ phong trào thi đây là một tín hiệu tốt cho phong trào Boxing ở TP.HCM khi các tay đấm trẻ tuổi được thử sức và thể hiện tài năng của mình.

Ở giải đấu năm nay, có hai 2 VĐV không tham gia thi đấu là Lừu Thị Duyên và Trần Văn Thảo do quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên cả hai đều có mặt trong buổi tối thi đấu đại hội Boxing để theo dõi bạn bè, đàn em thi đấu.

Sau Đại hội TDTT thành phố, tuyển boxing thành phố sẽ bước vào giải đấu Cúp câu lạc bộ mạnh toàn quốc vào tháng 5 tại Đắk Lắk, giải trẻ toàn quốc. Sau đó, đội tuyển sẽ tập trung vào hai giải đấu quan trọng là Asiad 2018 và Đại hội TDTT toàn quốc.

Quang Lữ