Brock Lesnar không đủ trình để giành lại danh hiệu vô địch UFC?

Gần đây có một vài tin đồn cho rằng cựu vô địch hạng nặng Brock Lesnar sẽ trở lại sàn đấu UFC. Nhiều người hâm mộ đang nghĩ tới trận đấu giữa Lesnar và nhà vô địch hạng nặng UFC  hiện thời Stipe Miocic. Liệu Lesnar có đủ sức để giành lại chức vô địch?

Miocic hiện đang tập trung vào trận superfight với nhà vô địch hạng dưới nặng Daniel Cormier tại UFC 226 sắp tới. Nhưng trận đấu với Lesnar cũng không phải là một ý tưởng tồi. Trong Thế Mắc Life, Miocic nói: “Brock vốn là cựu vô địch UFC và ông ấy xứng đáng với danh hiệu đó Lesnar là một tay đấm có thể lực và sức mạnh tốt, ông ta từng đánh bại những võ sĩ giỏi. Nhưng tôi là một đối thủ Lesnar không nên đối đầu. Tôi có thể đấu với bất kì ai. Tôi có rất nhiều việc phải làm với HLV, đồng đội và công việc luyện tập. Tôi luôn có chiến thuật thi đấu rất tốt trước trận đấu. Nếu đối thủ là lesnar thì tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng bây giờ tôi đang chú tâm đến trận đấu với Cormier. Tôi tập trung vào trận đấu này”.

Stipe Miocic trở thành nhà vô địch đầu tiên bảo vệ danh hiệu UFC hạng nặng 3 lần thành công. Tay đấm này chính thức được xem là tay đấm mạnh nhất ở UFC. Tay đấm này đang có chuỗi chiến thắng K.O trước những võ sĩ hàng đầu như Junior dos Santos, Alistair Overeem, Fabrício Werdum, Andrei Arlovski và Mark Hunt. Thật khó cho Cormier để giành hai danh hiệu vô địch ở UFC.

Sự trở lại UFC của Lesnar lần này cũng đang vấp phải rất nhiều chỉ trích, vì trong lần tái xuất trước đây tại Octagon, Lensar từng bị phát hiện dùng chất cấm ở UFC 200. Bên cạnh đó thái độ khinh thường NHM của ngôi sao này cũng là một điểm trừ khá lớn dành cho anh trong kế hoạch trở UFC lần này.

Nguyễn Thái