Brock Lesnar sẽ rời khỏi WWE nếu để thua tại ‘Summerslam’

“The Beast” Brock Lesnar và Paul Heyman đã có một thông báo bất ngờ tại ‘Raw’ trong tuần này khi tin đồn về sự trở lại UFC của anh vẫn còn tiếp tục lộn xộn.

Jon Jones knock-out Daniel Cormier, tuyên chiến với Brock Lesnar
Jon Jones thách thức cựu vô địch hạng nặng Brock Lesnar

Tại Raw, Brock Lesnar và quản lý của anh, Paul Heyman, đã làm gián đoạn bài diễn văn chân thành của Kurt Angle gửi đến quê hương Pittsburgh để tuyên bố rằng: “Nếu Lesnar thua cuộc Fatal 4-Way tại Summerslam, anh sẽ rời khỏi WWE.”

Thông báo này trùng hợp với một số tin đồn cho rằng Lesnar đang có kế hoạch rời khỏi WWE để trở lại UFC. Sau chiến thắng tại UFC 214, nhà vô địch hạng nhẹ Jon “Bones” Jones đã tuyên chiến với Lesnar: “Này Brock nếu ông muốn thử cảm giác bị một người nhẹ hơn 40 pound đánh bại thì hãy đấu với tôi trong lồng bát giác”, và “The Beast” đã đáp trả: “Hãy cẩn thận với những gì cậu muốn, chàng trai trẻ”. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về trận đấu này.

Nếu tin đồn là sai và Lesnar thực sự dự định ở lại WWE, anh sẽ phải hạ gục Roman Reigns, Braun Strowman, và Samoa Joe để giữ danh hiệu vô địch WWE Universal Championship.

Summerslam sẽ được trực tiếp từ Barclays Center ở Brooklyn, New York  vào ngày 20 tháng 8.

Anh Thư