(VoThuat.vn) – Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bộ môn Wushu TP.HCM vẫn nỗ lực và đạt được nhiều dấu ấn trong việc phát triển phong trào và giành nhiều thành công trong thể thao thành tích cao. Wushu TP.HCM vẫn khẳng định là một trong những lá cờ đầu của Wushu cả nước. 

Phóng viên VoThuat.vn có dịp tham gia vào một buổi tập của đội tuyển Wushu TP.HCM để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng vào cuối năm. Tại đây, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng những người làm chuyên môn, phát triển bộ môn, để lắng nghe những câu chuyện của đội tuyển khi trải qua một năm nhiều biến động.

Các thành viên đội tuyển Wushu TP.HCM đang tập luyện chuẩn bị cho những giải đấu dịp cuối năm.

Bên cạnh Hà Nội và Đà Nẵng, TP.HCM là đơn vị nòng cốt trong việc phát triển phong trào Wushu trong cả nước, cung cấp nhiều VĐV chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Trong thời gian vừa qua, Wushu TP.HCM đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về chất lượng lẫn số lượng.

Với vị thế của mình, Wushu TP.HCM được kì vọng sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Phong trào Wushu đã len lỏi đến hầu khắp địa bàn TP.HCM. Trong số này, có nhiều đơn vị mạnh, đóng góp nhiều gương mặt cho đội tuyển như Quận 3, Quận 5, Quận 6, Gò Vấp, Tân Bình,… TP.HCM cũng chứng minh được vị thế của mình qua thành công ở các giải đấu như thành tích hạng nhì toàn đoàn ở Giải Vô địch Cúp toàn quốc 2019, hạng ba toàn đoàn Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2019, hay gần nhất là giành hạng nhì toàn đoàn ở Giải Vô địch toàn quốc (tháng 7/2020) khi giành đến 6 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ.

Các thành viên tuyển Wushu Taolu tích cực tập luyện.

Với vị thế của mình, Wushu TP.HCM được kì vọng sẽ ngày càng lớn mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện khiến hoạt động của bộ môn gặp không ít trở ngại, xáo trộn.

HLV Chu Văn Lục – HLV tuyển Wushu tán thủ chia sẻ: “Chúng tôi được Ban chủ nhiệm nhà tập luyện TDTT Phú Thọ cũng như cô Nguyễn Thị Huyền Diệu – Trưởng bộ môn tạo mọi điều kiện để tập luyện và phát triển. Trong thời điểm dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp tại Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức cho các VĐV tập luyện tại nhà để đảm bảo yếu tố chuyên môn, thể lực. Tất cả các VĐV đều rất hăng hái nên dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Thành quả tại Giải Vô địch toàn quốc vừa qua, chúng tôi đã vượt chỉ tiêu đề ra với 6 HCV”.

Các VĐV tán thủ tập luyện với cường độ cao, 2 buổi mỗi ngày.

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, cả đội đã quay trở lại tập luyện bình thường với tinh thần rất cao. Họ đang tích cực chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng vào cuối năm là Giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc 2020, và Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2020. Tham gia một buổi tập cùng đội tuyển mới thấy được hết sự máu lửa, quyết tâm của các VĐV.

Tinh thần rất cao của các VĐV.

Trong khi các VĐV Wushu tán thủ rất máu lửa trong tập luyện thì các VĐV Wushu Taolu cũng có những dự định riêng.

HLV Nguyễn Quốc Hoàng Nam – HLV tuyển Wushu Taolu cho hay: “Chúng tôi vừa hoàn thành Giải vô địch toàn quốc tại Biên Hòa và cả đội đang sốt sắng chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bộ môn và các sở ban ngành đã cho phép cả đội tập luyện trở lại và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện thể lực cho cả đội để có thể thi đấu hiệu quả trong những giải đấu tới đây”.

Mục tiêu của đội tuyển là cải thiện thể lực và yếu tố chuyên môn.

Từng là một VĐV giành rất nhiều thành tích quốc tế, mà điển hình là 4 chiếc HCV SEA Games bộ môn Taekwondo, bà Nguyễn Thị Huyền Diệu nay đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ môn Wushu TP.HCM. Nhìn thấy tiềm năng rất lớn của đội tuyển, Huyền Diệu đang có những định hướng để Wushu TP.HCM có thể phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Wushu TP.HCM đang có những sự đầu tư để chuẩn bị cho tương lai, nhất là cho SEA Games 2021.

Trao đổi về định hướng cho bộ môn, bà Nguyễn Thị Huyền Diệu – Trưởng bộ môn Wushu TP.HCM hào hứng nói: “Hiện tại, khi dịch bệnh đã được kiểm soát thì chúng tôi ngay lập tức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phát triển phong trào Wushu ở các quận huyện và các trường học, tổ chức các VĐV thành 3 tuyến năng khiếu, trẻ và vô địch. Qua đó, chúng tôi sẽ sàng lọc những gương mặt sáng giá để có những định hướng trong tương lai, mục tiêu lớn nhất là SEA Games được tổ chức ở Việt Nam. Theo kế hoạch của bộ môn, TP.HCM sẽ cho các VĐV tập huấn ở các tỉnh, cọ xát qua nhiều giải đấu và sang tập huấn ở cả Trung Quốc để hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games năm sau”.

Nguyễn Thị Huyền Diệu từng là ngôi sao của làng võ Việt với 4 tấm HCV SEA Games bộ môn Taekwondo.
Với tầm nhìn xa, Wushu TP.HCM rộng đường phát triển trong tương lai.

Có những khó khăn nhất định khi phát triển bộ môn ở TP.HCM như cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo, lực lượng VĐV còn mỏng. Tuy nhiên, với tầm nhìn của Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Huyền Diệu và những người làm công tác chuyên môn, Wushu TP.HCM đang hướng đến một tương lai tươi sáng.

Hoài Phương