Danh sách đội tuyển võ thuật cổ truyền Việt Nam tham dự môn Bokator SEA Games 32 đã được công bố với nhiều gương mặt quen thuộc. 

Ngày 24/2 vừa qua, Tổng cục Thể dục Thể thao đã ban hành quyết định chính thức thành lập đội tuyển quốc gia môn Kun Bokator thi đấu tại SEA Games 32 – với nền tảng là các huấn luyện viên, vận động viên từ đội tuyển Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam gồm 3 huấn luyện viên, 15 vận động viên do ông Lê Công Bút làm huấn luyện viên trưởng sẽ tiến hành tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Danh sách các vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền thi đấu Bokator có nhiều gương mặt quen thuộc.

Trong đó, cái tên đáng chú ý đầu tiên là vận động viên Nguyễn Kế Nhơn – người từng 11 năm liền Vô địch Muay Quốc gia, HCV Đại hội Thể thao toàn quốc môn Vovinam và Kickboxing. Đặc biệt, anh cũng là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch WBC Muay thế giới vào năm 2017 hạng cân 52kg.

Lão tướng Nguyễn Kế Nhơn trở lại đội tuyển Quốc gia với nhiệm vụ SEA Games 32. 

Hồi tháng 12/2022 vừa qua, Kế Nhơn vừa trở lại thi đấu Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc và giành huy chương bạc. Tại đợt tập trung này, Nguyễn Kế Nhơn sẽ nhận nhiệm vụ thi đấu tại hạng 55kg dành cho nam môn Kun Bokator.

Một cái tên thuộc hàng “lão làng” khác của võ thuật Việt Nam – nữ vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng chính thức quay trở lại đội tuyển quốc gia để thực hiện nhiệm vụ tại SEA Games.

Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh năm 1989 tại An Giang, cô bén duyên với võ cổ truyền năm 2003 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại các giải Vô địch Võ cổ truyển và Kickboxing quốc gia, với 2 tấm HCV Đại hội Võ thuật Châu Á 2009, HCV Asian Indoor Games 3. Đáng chú ý, vào năm 2009 tại SEA Games 25 trên đất Lào, Tuyết Mai đã trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên vô địch môn Muay ở hạng cân 51kg.

Nguyễn Thị Tuyết Mai là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng môn Muay tại SEA Games.

Dự kiến, môn Kun Bokator SEA Games 32 sẽ tổ chức tranh tài ở 9 hạng cân đối kháng. Đội tuyern Việt Nam được phép đăng ký 70% số nội dung theo thông báo của nước chủ nhà Campuchia.

Theo HLV trưởng Lê Công Bút, đội tuyển Kun Bokator Việt Nam sẽ mời các chuyên gia từ Campuchia sang hướng dẫn các kĩ thuật, luật thi đấu và đặc biệt là phương pháp tính điểm của môn võ này, đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra tại SEA Games 32.

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link