Đăng quang ở xứ sở lá phong, “bác sĩ đô vật” chính thức làm nên lịch sử

(Vothuat.vn) – Võ sĩ Alma Jane Valencia Escoto vừa mang lại vinh dự lịch sử cho làng đấu vật Mexico. 

Ngoài việc là một võ sĩ đấu vật tự do, Alma Jane Valencia Escoto còn khiến truyền thông phải bất ngờ khi cô còn giữ nghề “tay trái” làm bác sĩ cũng như từng hạ sinh một bé gái nhỏ cách đây không lâu. Dù phải bận rộn đảm đương nhiều công việc khá nhau tuy nhiên, niềm yêu thích dành cho đô vật của Alma vẫn rất mạnh mẽ.

Mới đây, cô còn khiến cả quê hương Mexico của mình phải tự hào khi thi đấu thăng hoa ở vòng loại Olympic tại giải đấu vật Pan-American, qua đó giành được tấm vé tham dự Thế vận hội mùa hè ở Tokyo. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên quốc gia Bắc Mỹ này có một nữ đô vật được tham dự Olympic.

Alma Jane Valencia Escoto (giữa) xúc động trên bục nhận huy chương khi vừa trở thành nữ đô vật Mexico đầu tiên giành quyền tham dự Thế vận hội Olympic.

Thành tích của Alma càng thêm giá trị khi để giành được vinh dự đó, cô đã vượt qua Nhà vô địch Linda Moraes của nước chủ nhà Canada ở bán kết trước khi đánh bại Helen Maroulis để giành Huy chương vàng.

Phi Yến


Tin liên quan: