Quận 5 giành ngôi đầu Giải wushu trẻ TP.HCM 2020

(VoThuat.vn) – Mới đây, Giải Wushu trẻ TP.HCM 2020 đã chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Quận 5. 

Giải Wushu trẻ TP.HCM 2020 diễn ra từ 12/11 đến 15/11 tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ. Giải đấu lần này có sự tham dự của 290 VĐV (155 nam, 135 nữ) đến từ 20 đơn vị quận, huyện có phong trào wushu mạnh trên địa bàn TPHCM như: Quận 5, Gò Vấp, Quận 3, Quận 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận,…

Các VĐV trẻ tranh tài tại giải lần này. Ảnh: Lê Giang

Các VĐV tranh tài ở 76 bộ huy chương (74 nội dung cá nhân, 2 nội dung đồng đội (taolu đối luyện) ở ba nhóm tuổi (2001– 2004, 2005 – 2007, 2008 – 2013): gồm 56 nội dung taolu (quyền) và 20 hạng cân đối kháng. Trong đó, các hạng cân tán thủ tranh tài ở 2 nhóm tuổi: nhóm tuổi 2001– 2004 thi đấu  9 hạng cân (5 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ), nhóm tuổi 2005 – 2007 thi đấu 11 hạng cân (6 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ).

Với 21 HCV, 10 HCB, 1 HCĐ, đoàn Quận 5 xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Hạng nhì toàn đoàn thuộc về quận 11 với 7 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ. Xếp thư ba chung cuộc là Quận 3 khi các VĐV của họ đem về 7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

Wushu TP.HCM trong thời gian gần đây đang có những sự chuyển mình mạnh mẽ khi nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn. Bộ môn có sự phát triển mạnh mẽ và phủ sóng ở hầu hết các quận huyện. Giải đấu lần này thu hút được sự tham gia của đông đảo VĐV. Đây là dịp để bộ môn có thể phát hiện ra nhiều gương mặt tài năng, đứng chân vào thành phần đội tuyển.

Nhiều gương mặt trẻ tiềm năng sẽ được đưa vào thành phần đội tuyển.

Trao đổi về định hướng cho bộ môn, bà Nguyễn Thị Huyền Diệu – Trưởng bộ môn Wushu TP.HCM hào hứng nói: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phát triển phong trào Wushu ở các quận huyện và các trường học, tổ chức các VĐV thành 3 tuyến năng khiếu, trẻ và vô địch. Qua đó, chúng tôi sẽ sàng lọc những gương mặt sáng giá để có những định hướng trong tương lai, mục tiêu lớn nhất là SEA Games được tổ chức ở Việt Nam”.

VoThuat.vn