(VoThuat.vn) – Cựu vương lightweight Sean Sherk cảm thấy thất vọng khi chứng kiến các đồng nghiệp nhận mức lương bèo bọt từ UFC suốt quãng thời gian dài.

Trên trang cá nhân, Sean Sherk – cựu vô địch UFC lightweight không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến võ sĩ UFC nhận mức lương bèo bọt.

“Tôi nghĩ UFC nên cảm thấy cực kỳ xấu hổ trước một thực tế rằng các cựu vô địch và các võ sĩ xuất sắc của họ đã kiếm được gấp 10 lần thu nhập ở UFC chỉ bằng trận đấu với những ngôi sao Youtube.

Sean Sherk thất vọng vì các võ sĩ vẫn đang nhận lương quá thấp tại UFC.

Tôi đã giải nghệ được 10 năm và chẳng có gì thay đổi ở UFC. Các võ sĩ UFC vẫn là những vận động viên được trả lương bèo bọt nhất trên sàn đấu lớn nhất. Hãy tin tôi, tôi cũng có những câu chuyện của riêng mình,” Shrek cho hay.

Đoạn ‘cựu vô địch và các võ sĩ xuất sắc” mà Shrek đề cập được cho rằng nhắc đến Ben Askren và Tyron Woodley. Cả hai đều từng tuyên bố rằng màn so găng với Jake Paul đã mang về cho họ thu nhập lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu.

Jake từng chỉ trích Dana White vì vấn đề thu nhập của võ sĩ UFC.

Trên Twitter, Jake Paul từng lên tiếng chỉ trích chủ tịch Dana White vì trả lương quá thấp cho các võ sĩ. “Ở trận đấu thứ ba của tôi, tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ võ sĩ nào trong lịch sử UFC. Có lẽ đã đến lúc trả thù lao thỏa đáng cho các võ sĩ của ông? Không có gì bất ngờ khi tất cả họ đều muốn đấu Boxing. Dana, ông nói bản thân luôn chiều lòng fan hâm mộ, vậy hãy để trận đấu giữa Jon Jones và Francis Ngannou diễn ra đi.

Trả lương xứng đáng cho họ, 10 triệu USD tiền cứng cộng lợi nhuận từ PPV. Tại sao các võ sĩ UFC bị trả quá thấp so với tay đấm quyền Anh? Tại sao từ trận thứ 3, tôi đã bỏ túi số tiền nhiều hơn bất kỳ võ sĩ UFC nào ngoại trừ Khabib và McGregor? Tôi biết lý do đó”.

VoThuat.vn


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link