Cain Velasquez sẽ là huyền thoại MMA nếu không gặp chấn thương

Cain Velasquez được cho là võ hạng nặng hoàn hảo nhất trong hiện tại. Tuy nhiên vì chấn thương mà tay đấm này phải ngừng thi đấu một thời gian khá dài. Liệu tay đấm có trở thành huyền thoại nếu không dính chấn thương?

Người bạn tập lâu năm cũng là đương kim vô địch UFC hạng light heavyweight cho biết: “Cain Velasquez dính khá nhiều chấn thương. Tôi có hỏi anh ta về những chấn thương và nó khá tệ cho một tay đấm tài năng và đầy cống hiến cho MMA. Gần như mất đi 5 năm chỉ vì chấn thương”.

“Bạn thử tưởng tượng xem nếu Velasquez không mất 5 năm chấn thương thì sẽ ra sao? Thật buồn khi nghĩ đến điều đó”. Cormier nói thêm.

Velasquez vả Comier luyện tập cùng nhau

Cuối năm 2016, Cain Velasquez đã gặp một vấn đề ở xương chậu và buộc anh phải bước lên bàn mổ để phẫu thuật điều trị. Lần cuối Velasquez thượng đài đó tại sự kiện UFC 200. Ở sự kiện này, võ sĩ người Mỹ đã hạ gục Travis Browne bằng TKO ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Vào hồi tháng 9/2017, người đứng đầu American Kickboxing Academy’s Javier Mendez đã chia sẻ rằng quá trình phẫu thuật chấn thương lưng của Velasquez đã không suôn sẻ như mong đợi. Cũng theo chia sẻ của ông Mendez, Velasquez thật sự đang rất thất vọng trước tình trạng chấn thương lưng của mình. Với tình trạng như hiện tại, Velasquez gần như sẽ không thể thi.

Sau một thời gian khá dài, Velasquez cuối cùng cũng quay lại luyện tập và khả năng cao sẽ trở lại vào giữa năm 2018. Trận đấu trong năm 2018 có thể là một trận tranh đai vô địch hoặc giành tấm vé tranh đai trước một tay đấm nằm trong top 5 ở UFC, khả năng cao sẽ là Alistair Overeem vì hai tay đấm này chưa có dịp đụng độ nhau trong lồng sắt.

https://youtu.be/EtJV7zw5MxU

Nguyễn Thái