Canelo Alvarez đòi tái đấu với “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather

Canelo Alvarez tiếp tục đòi quyền tái đấu với Floyd Mayweather dù đang chuẩn bị cho trận đấu với Rocky Fielding vào cuối tuần này.

Trên kênh SportsCenter, Canelo nói: “Tôi rất muốn phục thù Mayweather tiếc là ông ta đã giải nghệ. Ông ta còn nhiều thứ bận tâm bên ngoài sàn đấu. Nhưng nếu Mayweather muốn trở lại với quyền Anh và muốn có một trận đấu đúng nghĩa. Thì tôi sẽ xung phong làm điều đó. Đối với quyền Anh, đây sẽ là một trận đấu rất tuyệt. Ít nhất là một trận đấu đáng xem. Gần đây, những điều ông ta làm đang hạ thấp uy tín của môn võ này. Sẽ rất tốt nếu trận tái đấu giữa tôi và Mayweather diễn ra”.

Alvarez đã lập lại những gì anh từng nói trong nhiều tháng trước. Tay đấm này cho rằng mình đã có đủ kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu và điều này sẽ giúp Canelo làm tốt hơn trong trận tái đấu so với trận đấu đầu tiên. Khi Canelo vẫn còn “non” kinh nghiệm và Mayweather đã vượt qua khá dễ dàng sau 12 hiệp đấu.

Canelo (50-1-2, 34 KO) đã nhận trận thua duy nhất dưới tay Floyd vào năm 2013, một trận đấu với thù lao cực khủng vào thời điểm đó. Thật khó tưởng tượng nếu trận đấu này diễn ra vào năm 2019, dù vẫn biết chỉ có “phép màu” hiện ra thì Mayweather mới gật đầu đồng ý trận tái đấu này.

Sắp tới Alvarez thi đấu ở siêu hạng trung vào tối thứ Bảy tại Madison Square Garden, nơi anh phải đối mặt với chủ sở hữu đai WBA (Regular) – Rocky Fielding trong sự kiện chính. Đây cũng là hạng cân cao nhất mà Mayweather từng thi đấu. Liệu việc lên hạng cân có phải là một dấu chỉ rằng anh đủ xứng đáng để tái đấu với Mayweather?

Quang Phượng