Chính phủ Canada coi MMA nghiệp dư là bất hợp pháp

Có một thực tế rằng bất cứ môn thể thao đối kháng nào không nằm trong Olympic đều có thể xếp vào môn thể thao đối kháng bị cấm thi đấu.

Miesha Tate chính thức tuyên bố giải nghệ
Miesha Tate: Amanda Nunes chỉ biết cắm đầu và đánh

Một số nơi đã thất bại trong việc ban hành các điều luật thích hợp và nhắm mắt làm ngơ để các giải đấu được cho là bất hợp pháp diễn ra. Thành phố Quebec và Ontario có lẽ là ví dụ đáng chú ý nhất. Điều này khiến nhà tổ chức sẽ có những lựa chọn khó khăn, họ có thể để đối thủ cạnh tranh tiếp tục phát triển hoặc có nguy cơ bị truy tố hình sự nếu họ chọn để tiếp tục tổ chức giải đấu.

4189638_1436482781-9155_app

Một nhà quảng bá giải đấu ở Quebec tỏ ra khá bối rối trước động thái của Chính phủ và họ cần một câu trả lời rằng việc tổ chức và được thẩm quyền hợp pháp để tổ chức và giám sát kickboxing nghiệp dư hay Muay Thái ở tỉnh La belle có được hay không. Rất tiếc câu trả lời của chính phủ là “Không”. Điều thú vị ở đây là các cuộc thi Karate nghiệp dư lại được đồng thuận. Bởi môn võ Karate thuộc chương trình của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho Thế vận hội Tokyo sắp tới.

Nguyễn Thái