Chính thức: Không công nhận 2 sự kiện quốc tế Võ cổ truyền tại Algeria

(Vothuat.vn) – Ngày 8/6, Tổng cục Thể dục thể thao – Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có công văn thông báo không công nhận 2 sự kiện mang tên “giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III” và “Đại hội WFVV lần thứ II” diễn ra tại Algeria vào tháng 7/2022.

Công văn được gửi đến Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV), Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng như Sở Văn hoá Thể thao các địa phương nhằm thông báo kết luận sự việc.

Tại công văn này, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, trước đó đã nhận được các văn bản của Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (VTMAF) và một số cá nhân đề cập đến hai sự kiện mang tên: “Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III” và “Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II”.

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao đã tiến hành tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động của WFVV và việc tổ chức hai sự kiện nêu trên.

Theo đó, căn cứ Công điện số 88 ngày 20/4/2022 và Công điện số 121 ngày 24/5/2022 của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria về việc đề nghị giúp đỡ tổ chức giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II vào tháng 7/2022 tại Algeria, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, xem xét và có ý kiến trả lời Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

Đến ngày 8/7/2022, Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Algerie thông báo việc tổ chức Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Đại hội Liên đoàn nhiệm kỳ II tại Algerie là không hợp lệ do không thực hiện đúng các quy định tại khoản 4, 5 và 7 Điều 12 Điều lệ WFVV. Đồng thời, việc ông Nguyễn Công Tốt tự xưng là Phó Chủ tịch thường trực WFVV và đóng dấu vào các văn bản thông báo về hai hoạt động nêu trên cũng không đúng quy định.

Phong trào võ cổ truyền Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Tổng cục Thể dục Thể thao.

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, ngày 28/12/2022, Tổng cục Thể dục thể thao nhận được văn bản về việc thông báo kết quả tổ chức Đại hội WFVV nhiệm kỳ II (2022-2027) do ông Nguyễn Bá Mạnh ký với chức danh là Chủ tịch Liên đoàn.

Cũng trong thời gian này, Tổng cục Thể dục thể thao nhận được một văn bản khác của Ban chấp hành WFVV thông báo về Nghị quyết biểu quyết công khai bằng thư lần thứ II ngày 15/02/2023 của các ủy viên Ban chấp hành không công nhận hai sự kiện lấy tên là “Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III” và “Đại hội WFVV nhiệm kỳ II” vào tháng 7/2022 tại Algeria do quy trình tổ chức hai sự kiện này sai quy định Điều lệ WFVV hiện hành; chưa được Ban chấp hành WFVV thông qua theo quy định tại Khoản 7 Điều 12 của Điều lệ.

Sau khi nhận được văn bản do ông Nguyễn Bá Mạnh ký gửi, đến ngày 28/2/2023, Tổng cục Thể dục thể thao đã có công văn phúc đáp gửi ông Nguyễn Bá Mạnh đề nghị báo cáo và làm rõ một số nội dung liên quan bao gồm: Quy trình tổ chức Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2022-2027) tổ chức tại Algeria (biên bản họp, nghị quyết của Ban chấp hành thông qua việc tổ chức Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II tổ chức tại Algeria); Thành phần tham dự Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2022-2027) tổ chức tại Algeria (theo quy định tại Điều lệ Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam); Quy trình bầu cử thành viên Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt tại Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2022-2027) tổ chức tại Algeria.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Nguyễn Bá Mạnh không có báo cáo và không gửi các hồ sơ, tài liệu liên quan để chứng minh kết quả tổ chức Đại hội WFVV nhiệm kỳ II (2022-2027) theo thông báo tại Văn bản số 02/TB-LĐTGVCTVN ngày 28/12/2022 mà ông Mạnh đã gửi cho Tổng cục Thể dục thể thao.

Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp, đánh giá, xác định tình hình hoạt động của WFVV trong thời gian vừa qua; Căn cứ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 1747/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận hoạt động của WFVV và đối chiếu các quy định tại Quyết định số 04/QĐ-LĐTGVCTVN ngày 10/12/2015 của Chủ tịch WFVV phê duyệt Điều lệ WFVV, Tổng cục Thể dục thể thao thông báo không công nhận hai sự kiện mang tên: Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II do ông Nguyễn Công Tốt, ông Nguyễn Bá Mạnh và các cá nhân liên quan tổ chức tháng 7/2022 tại Algeria”, Tổng cục Thể dục thể thao kết luận.

Được biết, tại công văn lần này, bên cạnh gửi các đơn vị đã nêu trên, Tổng cục Thể dục thể thao còn gửi đến các cơ quan Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ để báo cáo nhằm có biện pháp xử lý việc một số cá nhân có liên quan đang chiếm đoạt và sử dụng trái phép con dấu của Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam do Bộ Công an cấp.

Trước đó, liên quan đến 2 sự kiện diễn ra tại Algeria vào tháng 7/2022, trong ngày 25/2 vừa qua Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khóa V (2018-2023) đã họp Ban chấp hành và đưa ra hình thức xử lý đối với 5 uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn đã tự ý tham gia 2 sự kiện “Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III” và “Đại hội Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II” khi chưa xin ý kiến Ban chấp hành và không có quyết định cử đi của Tổng cục TDTT. Cụ thể, khai trừ ra khỏi Ban chấp hành đối với 4 uỷ viên gồm ông Nguyễn Bá Mạnh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Liên đoàn; ông Nguyễn Tiến Phi – Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó tổng thư ký Liên đoàn; ông Nguyễn Thành Sang và ông Bùi Công Phương – Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn.

Cùng với đó, Ban chấp hành Liên đoàn đồng ý miễn nhiệm các chức vụ trong Liên đoàn và đồng ý cho rút khỏi Ban chấp hành theo đơn đối với Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo.

Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh: “Ông Nguyễn Bá Mạnh cùng một số cá nhân đang chiếm giữ, sử dụng con dấu Liên đoàn Thế giới là sai quy định. Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, tất cả các văn bản do ông Nguyễn Bá Mạnh hay bất cứ cá nhân nào ký, đóng dấu của Liên đoàn thế giới đều không có giá trị và không được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam công nhận”.

Ngọc Tân

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link