Chính thức: Volkan Oezdemir tranh đai vô địch UFC trước Daniel Cormier

Mới đây chủ tịch UFC Dana White khẳng định Volkan Oezdemir  sẽ được quyền tranh đai vô địch UFC trước Daniel Cormier dù đang gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý.

Gần đây, tay đấm UFC hạng light heavyweight Volkan Oezdemir đã bị bắt với tội danh dùng vũ lực gây thương tích, có thể dẫn đến tật nguyền. Sau một thời gian ngắn bị nhốt tại trại giam Broward Country ở Florida, khoản tiền bảo lãnh của anh ta là 10,000 USD.

Theo 1 báo cáo của tờ South-Florida Sun-Sentinel, đoạn video Oezdemir xuất hiện tại tòa án, việc tay đấm này bị bắt giữ bắt nguồn từ vụ ẩu đả với người đàn ông tên Kelvin Cohen vào 12/8, tại 1 quán bar chưa xác định ở Fort Lauderdale. Trong suốt cuộc phản biện của Oezdemir, người ta cho biết Cohen đã chịu nhiều vết sưng và cắt, như hậu quả sau cuộc ẩu đả trước đó.


Theo Bruce A.Zimet, luật sư của Oezdemir cho biết, tay đấm này không phải là người khơi mào cuộc ẩu đả và cũng chứng minh trong hành động của anh chỉ đang tự vệ mà thôi. Dù thế nào đi nữa, vụ việc này sẽ đẩy cuộc tranh đai hạng light heavyweight giữa Oezdemir và Daniel Cormier mà đã được lên lịch vào giải UFC 220 ngày 20/1/2018 rơi vào tình thế nguy hiểm.
Trong suốt buổi media lunch vào hôm thứ Ba, chủ tịch UFC Dana White khẳng định rằng Volkan Oezdemir tiếp tục thi đấu, mặc cho vụ bê bối pháp luật vừa qua. “yeah. Oezdemir vẫn có thể tiếp tục thi đấu”. White nói.


Trong khi Oezdemir đến từ Switzerland, anh lại sống ở Lantana, Florida, nơi anh được huấn luyện bởi Henri Hooft, Greg Jones và những người khác tại Combat Club. Oezdemir gia nhập UFC vào cuối 2016, sau đó gây sự chú ý khi so găng tay đấm kì cựu Ovince Saint Preux. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trên sàn đấu như đối thủ của mình nhưng anh đã giành chiến thắng. Từ đó càng cho thấy Oezdemir vô cùng có khả năng tranh đai vô địch, khi có những cú knockout chớp nhoáng và hạ gục tay đấm hạng nhẹ trong top 10 là Misha Cirkunov và Jimi Manuwa.

Nguyễn Thái